Chẳng phải vì "lối chơi không hợp", thầy Park hy sinh Văn Quyết cho thời đại Quang Hải?

Đoàn Dự |

Gần 2 năm HLV Park Hang-seo không triệu tập Văn Quyết lên ĐTQG bất chấp anh luôn thi đấu tốt. Lý do có thể là vì Quang Hải.

HLV PARK HANG-SEO HY SINH VĂN QUYẾT VÌ QUANG HẢI?

Sau ngôi vô địch AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo bất ngờ không còn triệu tập Văn Quyết lên ĐTQG. Không có lý do cụ thể nào được đưa ra, khiến dư luận chỉ biết đoán già đoán non vì thời gian ấy, Quyết "rừng" vẫn liên tục thi đấu tốt.

Có người đồn đoán Văn Quyết làm mất lòng thầy, có người cho rầng anh không hợp lối chơi trên tuyển vì ít phòng ngự, vì đá hơi chậm nhịp...

Mới đây, HLV Park Hang-seo đã triệu tập Văn Quyết trở lại ĐTQG. Trước sự kiện này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm:

"Kinh nghiệm của Văn Quyết là điều không phải ai cũng có. Phong độ cậu ấy thì kiểm chứng ở V.League rồi. Ở vai trò tấn công của cậu ấy thì không thể không gọi được. Mỗi người có một nhận định, nhưng tôi không nghĩ như một vài ý kiến, cho rằng Văn Quyết trước đấy không được gọi vì ít phòng ngự. Tôi nghĩ, có thể ông Park tính khi có mặt Văn Quyết thì những ngôi sao trẻ như Quang Hải sẽ bị ảnh hưởng.

Chuyên môn thì bao giờ cũng phải được đặt lên hàng đầu, chủ yếu là về ảnh hưởng của Văn Quyết tới lớp trẻ, và lối chơi hơi chậm nhịp một chút. Vì thế, có thể để phát huy các cầu thủ trẻ, sự tự tin, sáng tạo nên thời gian qua ông Park không gọi Văn Quyết.

Chẳng phải vì lối chơi không hợp, thầy Park hy sinh Văn Quyết cho thời đại Quang Hải? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo từng rất coi trọng Văn Quyết rồi bất ngờ bỏ qua anh trong gần 2 năm trời.

Nhưng sau giải vừa rồi, Văn Quyết vẫn luôn xuất sắc như vậy mà vẫn không gọi lên tuyển thì có điều gì đấy khiến ta cảm giác không công bằng với cầu thủ. Là một HLV ĐTQG, có lẽ ông Park phải suy nghĩ vấn đề đó.

Việc gọi Văn Quyết lên lần này có nhiều ý nghĩa. Nó tạo nên uy tín cho ông Park khi ông không bỏ sót nhân tài. Ông ấy có lẽ cũng muốn làm việc tiếp với Quyết để thay đổi lối chơi. Văn Quyết thay đổi được thì tốt vì cậu ấy có trình độ, có bản lĩnh, là cầu thủ tài năng. Thiếu cầu thủ như vậy thì cũng tiếc.

Ông Park gọi lên lần này mang nhiều ý nghĩa lắm. Để dẹp đi những tranh cãi trong lòng NHM nữa chứ. Một cầu thủ xuất sắc bậc nhất V.League mà không có tên trên ĐTQG thì cũng buồn cười".

Chẳng phải vì lối chơi không hợp, thầy Park hy sinh Văn Quyết cho thời đại Quang Hải? - Ảnh 2.

Liệu có phải thầy Park "hy sinh" Văn Quyết để tạo khoảng trống cho Quang Hải tự lập trên ĐTQG?

Nói kĩ hơn về chuyện nếu Văn Quyết những năm qua ở ĐTQG có thể ảnh hưởng đến Quang Hải, cựu danh thủ Thể Công phân tích:

"Có mặt Văn Quyết thì cậu ấy sẽ chỉ huy chứ không phải Quang Hải. Ở Hà Nội FC, Quang Hải chỉ là cầu thủ trẻ thôi, phải nghe các bậc đàn anh chỉ đạo về lối chơi chứ. Thế nên tôi nghĩ trước đây, ông Park nhìn thấy vấn đề đó, hy sinh Văn Quyết để Quang Hải trưởng thành hơn.

Bây giờ Quang Hải đã cứng cáp rồi thì Văn Quyết trở lại cũng hợp lý, không tạo nên sự áp đặt. Mà nếu Văn Quyết vào sân thì cũng hợp lý vì là một người tài năng, bản lĩnh, đủ sức đáp ứng nhu cầu của HLV Park Hang-seo. Mà nếu cậu ấy ngồi trên băng ghế dự bị thì cũng sẽ thêm một phương án chiến thuật tốt".

Về phần mình, vào hôm qua khi trả lời truyền thông và được hỏi đến Văn Quyết, HLV Park Hang-seo nói:

"Tôi nhớ trước đây đã được nhận nhiều câu hỏi về trường hợp của Văn Quyết. Cậu ấy vốn luôn nằm trong danh sách mà chúng tôi quan tâm. Đi xem Hà Nội FC thi đấu, tôi thấy Văn Quyết luôn thi đấu tốt. Cánh của ĐTQG luôn rộng mở với mọi cầu thủ nhưng cần có sự cạnh tranh với nhau để cùng nhau phấn đấu.

Vì thế tôi thấy việc gọi Văn Quyết lên tuyển lần này cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Ở ĐTQG, chúng ta không phân biệt cầu thủ lớn tuổi hay ít tuổi gì cả. Miễn là họ cho thấy phong độ tốt, hình ảnh tốt ở V.League thì đều có cơ hội cả. Một cầu thủ lên tuyển sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu của ban huấn luyện và thể hiện được năng lực cá nhân của mình.

Việc Văn Quyết quay trở lại tôi nghĩ không nên nói quá nhiều, quá sâu. Tôi xin khẳng định lại rằng cậu ấy đủ năng lực để tham gia đội tuyển. Sơ đồ hiện nay của đội là 3-4-3 nhưng nhiều đối thủ đã bắt bài rồi. Số lượng tiền đạo trong nước bây giờ đang thiếu.

70-80% các CLB đều sử dụng tiền đạo ngoại. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều nhưng ngoài Tiến Linh, Đức Chinh không có mấy ai tốt hơn. Còn hàng tiền vệ cũng cần có nhiều phương án để thử nghiệm. Việc gọi Văn Quyết lên tuyển nhằm phục vụ những điều này và tôi nghĩ chúng ta không nên thắc mắc quá nhiều về chuyện đó nữa".

QUẾ NGỌC HẢI NÊN TỚI THAI LEAGUE NẾU CÓ CƠ HỘI

Quế Ngọc Hải đang hạnh phúc tại Viettel, khi là một trong các công thần giúp đội lần đầu tiên vô địch V.League. Dù vậy, tương lai Ngọc Hải có thể sớm thay đổi khi mới đây, xuất hiện tin đồn Muang Thong qua Văn Lâm, muốn chiêu mộ trung vệ xứ Nghệ.

"Nếu Quế Ngọc Hải đi thì tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi được thôi. Vị trí hậu vệ khác các vị trí tấn công. Chuyên môn của Ngọc Hải thì tốt rồi. Nếu Muangthong hỏi mua thì Ngọc Hải nên đi. Một cầu thủ muốn tiến bộ, trưởng thành thì cần thử sức ở những môi trường tốt hơn, cao hơn, lạ hơn. Đó là điều tốt cho cả Ngọc Hải lẫn bóng đá Việt Nam" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

Thai League vẫn ở trình độ chuyên môn nhỉnh hơn V.League nên dĩ nhiên là môi trường tốt cho Quế Ngọc Hải. Dù vậy, Viettel chắc chắn sẽ không dễ dàng để ngôi sao hàng thủ của mình rời đi.

Chẳng phải vì lối chơi không hợp, thầy Park hy sinh Văn Quyết cho thời đại Quang Hải? - Ảnh 5.

Quế Ngọc Hải liệu có tới Thai League?

YOHAN CABAYE VỀ V.LEAGUE THÌ QUÁ TỐT

Ít ngày trước bất ngờ xuất hiện thông tin đại diện của siêu sao Yohan Cabaye muốn tìm đích đến cho cầu thủ Việt kiều tại V.League. Dù đã 34 tuổi nhưng Cabaye nhận được nhiều kỳ vọng vì quá khứ quá hoành tráng. Anh từng chơi cho PSG, Newcastle và có 48 trận đá trên ĐTQG Pháp với vai trò tiền vệ công.

"Nếu Cabaye về Việt Nam thi đấu thì vẫn tốt, tuổi 34 thì chưa cao lắm. Sài Gòn FC còn lấy cầu thủ Nhật Bản cao tuổi hơn. Cabaye sống ở nước ngoài từ bé thì sẽ không có nhiều chất Việt Nam, tuy nhiên nếu anh ấy về thì vẫn sẽ có nhiều cái vui đấy.

Về mặt chuyên môn, những ngôi sao như thế này gia nhập V.League sẽ không chỉ giúp CLB mà còn là cả giải nâng lên một bước, tôi rất hy vọng thế. Vì anh ấy từng đá cho ĐTQG Pháp. Hy vọng anh ấy vẫn duy trì được khả năng, quan trọng nhất là thể lực.

Nếu anh ấy có những đóng góp, cống hiến cả về mặt đào tạo, quản lý bóng đá thì quá tốt. Vì anh ấy có chất lượng, kinh nghiệm rất tốt. Với một cầu thủ từng lên ĐTQG Pháp mà về Việt Nam thì sẽ rất hữu dụng" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nêu quan điểm.

Chẳng phải vì lối chơi không hợp, thầy Park hy sinh Văn Quyết cho thời đại Quang Hải? - Ảnh 6.

Nếu về V.League, Yohan Cabaye sẽ là "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng Việt.

Phía Cabaye đã "bật đèn xanh" nhưng chi phí để mang ngôi sao này về V.League chắc chắn rất lớn. Vì vậy, không chắc đã có đội bóng nào của Việt Nam chiêu mộ được ngôi sao này, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn chung bởi Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại