Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Hàng thủ Malaysia không tốt, Việt Nam có thể thắng cách biệt"

ĐOÀN DỰ (ẢNH: NHƯ ĐẠT) |

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, nếu chơi tốt hôm nay thì U22 Việt Nam có thể thắng U22 Malaysia từ 1 đến 2 bàn.

Vào lúc 19h00 hôm nay, 8/5, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Malaysia ở loạt trận thứ tư bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Khi được hỏi U22 Việt Nam có cần đề phòng gì trước đối thủ hay không, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định:

"Chúng ta cần đặc biệt coi trọng tinh thần thi đấu của Malaysia. Họ không còn gì để mất cả. Nếu thua thì họ không còn cơ hội vào Bán kết. Nên đây là một trận quyết đấu sống còn. Tinh thần của Malaysia đã tốt từ đầu giải tới giờ. Họ chơi lăn xả và cũng bài bản".

Trước đó, Malaysia đá trận đầu gặp Lào và thắng 5-1. Nhưng tới trận thứ hai, dù chơi tốt, họ đã thua Thái Lan 0-2. Malaysia phải cày ải đầy mệt mỏi trước người Thái ở khung 16h00 rất nắng nóng. Họ chỉ được nghỉ 2 ngày rồi gặp chúng ta, trong khi U22 Việt Nam được nghỉ tận 5 ngày.

Với nhiều ưu thế đặc biệt là về thể lực, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng thầy trò HLV Troussier nên đẩy cao tấn công ngay từ đầu:

"Đây là trận đấu chúng ta có sự chuẩn bị tốt, trong điều kiện bên đó rất nắng nóng. Vì thế ngay từ đầu, ta nên tấn công ồ ạt. Đây là lúc chúng ta cần thể hiện lối chơi kiểm soát bóng. Chúng ta càng kiểm soát bóng được nhiều thì càng tốt. Đừng để cho Malaysia vùng lên chơi rồi ghi bàn vào lưới của ta thì rất nguy hiểm".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hàng thủ Malaysia không tốt, Việt Nam có thể thắng cách biệt - Ảnh 1.

U22 Việt Nam nên đánh phủ đầu Malaysia?

Ở giải đấu năm nay, U22 Việt Nam bắt đầu với nhiều lo ngại khi thua liền 5 trận giao hữu. Bước vào giải, đội khởi đầu không tốt khi chỉ thắng may mắn Lào 2-0. Nhưng qua 2 trận, U22 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ dần dần. Vì thế, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cũng mong trước Malaysia, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có những cải thiện:

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ phối hợp mượt mà hơn, sẽ có những miếng đánh cụ thể hơn. Hai trận trước chúng ta gặp đối thủ yếu thì chưa thể hiện được rõ. Ta cũng chỉ mới có một trận thể hiện tương đối tốt là trước Singapore thôi.

Trận đầu thì ta thắng nhờ may mắn. Trận tiếp theo có tính chất khai mở, làm ta tự tin hơn. Trận thứ ba này, ta đã biết Malaysia rồi thông qua trận gặp Thái Lan. Điểm yếu điểm mạnh của Malaysia, nhân tố chủ chốt… ta đã nắm được cả. Tôi tin ông Troussier sẽ có những bố trí thích hợp để hạn chế Malaysia. Còn phía ta thì phải phát huy triết lý bóng đá của HLV người Pháp. Ta trẻ hơn, sung sức hơn thì cần cầm bóng nhiều hơn, chủ động tấn công".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hàng thủ Malaysia không tốt, Việt Nam có thể thắng cách biệt - Ảnh 2.

Malaysia bộc lộ nhiều điểm yếu nơi hàng thủ trước Thái Lan.

Nói về điểm yếu của Malaysia, ông Vũ Mạnh Hải phân tích kĩ hơn:

"Điểm yếu của Malaysia là hàng thủ cũng chưa tốt, còn lúng túng trong việc bọc lót. Họ chơi cứng chứ chưa mềm mại. Tiếp nữa là trong khi thi đấu, đôi khi họ còn mải dồn lên tấn công không đều, để Thái Lan phản công rất nguy hiểm".

Cuối cùng, cựu danh thủ Thể Công đưa ra dự đoán về trận đấu: "Trận này nếu U22 Việt Nam chơi tốt thì có thể thắng Malaysia từ 1 đến 2 bàn".

Ở lúc 16h00 hôm nay, bảng B còn trận đấu giữa Thái Lan vs Lào. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng Thái Lan sẽ thắng đậm:

"Tôi nghĩ Lào sẽ không tạo được bất ngờ nào trước Thái Lan đâu. Thái Lan sẽ thắng với tỷ số đậm. Đây là cửa ải dễ nhất, Thái Lan buộc phải thắng, nếu không sẽ gặp khó khăn trận sau. Trước các đối thủ yếu thế này, Thái Lan phải tranh thủ thắng thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hàng thủ Malaysia không tốt, Việt Nam có thể thắng cách biệt - Ảnh 4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại