Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất!"

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt, Minh Anh, Kỳ Anh) |

Hà Nội FC vừa có trận thua đậm 0-3 trước Bình Định ngay trên sân nhà. Nhưng CLB Thủ đô vẫn đang "sáng cửa" vô địch V.League 2022 nhất.

Vòng 15 V.League 2022 đã diễn ra 4 trận đấu, với các kết quả ít nhiều gây bất ngờ. Trận đầu tiên của vòng đấu là cuộc đọ sức giữa Bình Dương vs Viettel. Trước đấy, Viettel đã thắng liền 3 trận, thậm chí thắng cách biệt một ứng viên vô địch khác, SLNA 2-0.

Vậy nhưng trước một Bình Dương đang không có phong độ, chất lượng tốt, Viettel đã thua 1-2. Nói về kết quả này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định:

"Viettel chơi thất thường, lúc hay lúc dở. Phong độ của các trụ cột không đảm bảo. Chủ lực Hoàng Đức có vẻ mệt mỏi khi phải đá nhiều quá mà không được nghỉ ngơi hợp lý. Chất lượng đội hình của Viettel mùa này cũng giảm sút đi, không giàu khả năng cạnh tranh".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất! - Ảnh 1.

Viettel thất bại trước Bình Dương (Ảnh: Minh Anh)

Chung số phận với Viettel là SLNA, khi họ thua trên sân Thanh Hóa 0-2. Thanh Hóa mùa này cũng không thật sự mạnh, nhưng SLNA lại chẳng có được điểm số nào. Ông Vũ Mạnh Hải cho rằng không chỉ là 1 trận đấu mà nhìn rộng cả mùa giải, SLNA cũng gặp vấn đề như Viettel:

"SLNA cũng không có lực lượng thật sự mạnh, chất lượng cầu thủ bình thường thôi và phong độ cũng thất thường. Trường hợp của họ khá giống Viettel mùa này".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất! - Ảnh 2.

Phan Văn Đức và đồng đội thất bại trước Thanh Hóa (Ảnh: Kỳ Anh).

Nhưng bất ngờ lớn nhất ở vòng 15 V.League phải nói tới thất bại 0-3 của Hà Nội FC khi đón tiếp Bình Định. Cần biết trước trận này, Hà Nội FC chơi cực hay, dẫn đầu giải đấu, hơn phần còn lại tới 9 điểm. Ở lượt đi khi làm khách trên sân Bình Định, Hà Nội FC cũng đã thắng 1-0.

Ông Vũ Mạnh Hải không cho rằng Hà Nội FC đã có một trận đấu dở. Đơn giản là trong một ngày đẹp trời, Bình Định lại chơi quá hay trong khi bản chất đội khách cũng có lực lượng mạnh, lại được trọng tài "hỗ trợ".

"Đấy là trận Bình Định chơi xuất thần, khắc chế Hà Nội FC nhờ đấu pháp chặt chẽ. Vào một ngày đẹp trời khi các cầu thủ Bình Định đều chơi tốt, thì họ đã thắng Hà Nội FC 3-0 thôi.

Cũng phải nói là trọng tài đã góp một phần giúp Bình Định thắng đậm Hà Nội FC, khi cho đội khách hưởng phạt đền nữa (phút 84, khi tỷ số mới là 1-0). Nếu không có tình huống ấy thì cũng chưa biết thế nào đâu".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất! - Ảnh 3.

Bình Định chơi thăng hoa trước Hà Nội FC (Ảnh: Như Đạt).

Một chi tiết đáng chú ý ở trận này là Đặng Văn Lâm lần đầu bắt chính kể từ khi về Bình Định. Anh đã thi đấu rất hay, góp công giúp đội khách chiến thắng.

"Ở trận đấu ấy, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã chơi rất tốt cho Bình Định, cứu thua được nhiều. Nếu Văn Lâm cứ tiếp tục được thi đấu thì phong độ đỉnh cao sẽ sớm quay trở lại thôi" – ông Vũ Mạnh Hải khích lệ thủ môn tuyển Việt Nam.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất! - Ảnh 4.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có trận đấu xuất sắc (Ảnh: Như Đạt).

Về phía Bình Định, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng đây là đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vương V.League 2022. Nhưng dù mới thua đậm thì hiện tại, Hà Nội FC vẫn là bên có ưu thế nhất trong cuộc đua vô địch.

"Bình Định có chất lượng cầu thủ tốt. Vì thế việc họ đang vươn lên thứ nhì BXH, cạnh tranh ngôi vô địch là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao, Hà Nội FC cũng đang nắm lợi thế rất lớn.

Tất nhiên, Hà Nội FC cũng có những khó khăn, ví dụ như về tâm lý. HLV Hà Nội FC mới đây cũng nói đấy, khi họ thắng thì bị cáo buộc mua trọng tài, khi thua thì không ai quan tâm. Những điều như thế ít nhiều có thể tác động lên tâm lý cầu thủ Hà Nội FC".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Hà Nội FC bị cạnh tranh lớn nhưng vẫn sáng cửa vô địch nhất! - Ảnh 5.

HAGL thi đấu phập phù ở V.League 2022 (Ảnh: Minh Anh)

Cuối cùng, ông Vũ Mạnh Hải nói về trường hợp của HAGL. CLB Phố Núi đã có mạch 5 chiến thắng ở giữa lượt đi, để trở lại cuộc đua vô địch. Nhưng sau đó, họ thua liền 2 đối thủ mạnh là Hà Nội FC và Hải Phòng. Mới nhất, dù chỉ phải đón tiếp đội bét bảng, Sài Gòn FC, nhưng HAGL cũng chỉ hòa được 1-1.

"HAGL mùa này không được như năm ngoái. Các cầu thủ đều có phong độ không được tốt. Các ngôi sao chủ lực cũng vậy. Đôi khi chúng ta thấy họ thắng nhờ may mắn nhiều hơn. Hàng phòng ngự của HAGL có vấn đề, không được tốt. Đấy là chuyện từ lâu rồi mà HAGL chưa thể cải thiện triệt để.

Nhìn chung lực lượng của HAGL chưa đủ tốt, ngay cả các cầu thủ ngôi sao của họ cũng chưa đủ sự dạn dày về kinh nghiệp và thăng hoa về phong độ. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng cũng lúc hay lúc dở nên toàn đội cũng phập phù".

Hôm nay vòng 15 V.League 2022 sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối. Lúc 17h00 là cặp Đà Nẵng vs Hải Phòng. Còn lúc 19h15 là trận TP.HCM vs Nam Định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại