Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Công Phượng đá kém nhưng vòng tới sẽ trở lại lợi hại hơn"

Đoàn Dự |

Công Phượng có một pha kiến tạo góp công giúp TP.HCM thắng Quảng Nam 3-1 nhưng thực tế màn trình diễn của ngôi sao xứ Nghệ không mấy sáng sủa.

Chiều qua TP.HCM có trận mở màn V.League 2020 trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Ở trận này, Công Phượng đá chính và đến phút 67 thì kiến tạo cho Viết Phú ghi bàn gỡ hòa 1-1. Nhưng chỉ sau đó 3 phút, HLV Chung Hae-soung đã rút Công Phượng ra ngoài, thay bằng Xuân Nam.

Nhận định về màn trình diễn của Công Phượng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói: "Hôm qua Công Phượng đá kém, phong độ không tốt. Từ hiệp 1 đến hiệp 2 mất bóng rất nhiều và không tạo được cơ hội, trừ tình huống kiến tạo đó thôi.

Thậm chí có một pha bóng đối mặt thủ môn nhưng cũng không ăn. Chuyền bóng hỏng, giữ bóng cũng hỏng, đi bóng cũng không tới đâu. Có lẽ thể lực, điểm rơi phong độ của cậu ấy không đảm bảo. Cái này có một phần trách nhiệm của HLV, nhưng chủ yếu vẫn là do Công Phượng thôi".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Công Phượng đá kém nhưng vòng tới sẽ trở lại lợi hại hơn - Ảnh 1.

Điều đáng nói là sau khi vào sân thay Công Phượng, Xuân Nam ghi liền 2 bàn thắng giúp đội khách thắng chung cuộc 3-1. Khi được hỏi liệu Xuân Nam có thể chiếm chỗ của Công Phượng trong đội hình xuất phát tới đây hay không, cựu danh thủ Thể Công tiếp:

"Liệu Xuân Nam có thể lấy chỗ của Công Phượng hay không thì khó biết được, vì còn tùy toan tính của HLV. Ngoài ra thì HLV còn phải xem cầu thủ tập luyện như thế nào mới đưa ra quyết định.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ Công Phượng vẫn đá chính thôi. Còn Xuân Nam hôm nay cũng có nhiều may mắn. Bàn đầu tiên đánh đầu trong tư thế rất khó. Bàn thứ 2 thì là thế trận nó vậy, cậu ấy cũng có được sự bình tĩnh.

Nói chung hôm qua Xuân Nam thể hiện rất tốt, nhưng chưa thể vội đánh giá là sắc sảo hơn Công Phượng. Tất nhiên qua trận đó, cậu ấy sẽ có thêm niềm tin và có được niềm tin từ HLV nữa. Nó cũng là áp lực lên Công Phượng để phải nỗ lực lấy lại phong độ sớm. Tôi nghĩ vấn đề của Phượng là phải tập luyện để làm sao cho điểm rơi phong độ đúng trận đấu. Phượng thua đồng đội (Xuân Nam) ở chỗ đấy".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Công Phượng đá kém nhưng vòng tới sẽ trở lại lợi hại hơn - Ảnh 2.

Kết lại phần nhận định về Công Phượng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng ngôi sao này sẽ sớm tỏa sáng tại V.League 2020: "Tôi nghĩ là Công Phượng sẽ chơi tốt hơn ở trận tới. Trận vừa rồi có lẽ gặp vấn đề thể lực nên kém linh hoạt, hơi vụng về, sa sút, không xử lý chính xác được".

Dù TP.HCM thắng Quảng Nam 3-1 nhưng ông Vũ Mạnh Hải cho rằng các học trò của HLV Chung Hae-soung vẫn chưa thật sự tiến bộ so với trận thua Hà Nội FC. Vấn đề chỉ là TP.HCM gặp được một địch thủ yếu hơn.

"Đối thủ của TP.HCM cũng vừa tầm thôi nên họ đá được, đá tốt và vẫn trông chờ vào Phi Sơn. Vai trò của Phi Sơn rất quan trọng. TP.HCM chơi tốt hôm qua nhưng chưa có nghĩa chơi tốt hơn trận trước đó mà họ thua Hà Nội FC. Hà Nội FC rõ ràng là đối thủ đẳng cấp hơn".

Nữ Việt Nam muốn có bàn danh dự trước Australia cũng khó?

Chiều qua 6/3, nữ Việt Nam đã thua nữ Australia 0-5 trên sân khách ở lượt đi loạt play-off tranh vé dự Olympic 2020. Khi được hỏi liệu ở trận sân nhà, chúng ta có thể ghi được bàn danh dự không, ông Hải nêu quan điểm:

"Việc đá sân nhà thì cố gắng hạn chế thua ít hơn thôi. Chứ để phá được lưới đối phương thì khó lắm. Họ cũng không hề muốn thủng lưới trước chúng ta, chất lượng rất tốt. Chúng ta về sân nhà đá với họ cũng vất vả không kém gì trên sân khách đâu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại