Chuyên gia Úc cảnh báo ảnh hưởng của Trung Quốc bao trùm từ bệnh viện cho tới Quốc hội

Bảo Lam |

Chuyên gia của kênh truyền hình SRF (Thuỵ Sĩ) cảnh báo về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Úc thông qua các bệnh viện, những công ty bảo hiểm và thậm chí cả Quốc hội.

Hồi tháng trước, cảnh tượng đáng kinh ngạc tại trường đại học Queensland khi các sinh viên Trung Quốc tấn công những người tuần hành ủng hộ người biểu tình Hồng Kông.

Chuyên gia về Trung Quốc, giáo sư người Úc Clive Hamilton cho rằng việc các sinh viên Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ đối với Bắc Kinh khi đang ở nước ngoài là một tín hiệu mà ông gọi là "sự xâm nhập nhẹ nhàng vào nước Úc". Sự xâm nhập này đã sâu tới tận những cơ quan nền tảng của nước Úc.

"Giới tinh hoa chính trị tại Úc đang chịu sự ảnh hưởng ở tất cả các cấp độ," ông Hamilton chia sẻ.

Theo SRF, Bắc Kinh đang len lỏi vào môi trường của Úc thông qua các phương tiện bí mật. Các cơ quan tình báo của Úc khẳng định rằng những điệp viên Trung Quốc muốn ủng hộ ứng cử viên hai quốc tịch tại cuộc bầu cử vào Quốc hội bằng các khoản tiền từ thiện nhiều triệu đô.

Tuy nhiên, sự quan tâm của Trung Quốc còn nhằm cả vào các tổ chức không mang nhiều ý nghĩa chính trị, như các viện bảo tàng hoặc những nhóm cộng đồng.

Ngày càng có nhiều cựu chính khách Úc, bao gồm cựu Bộ trưởng thương mại Andrew Robb, trở thành những nhà vận động hàng lang cho các lợi ích của Trung Quốc. Những doanh nhân giàu có Trung Quốc ủng hộ các đảng phái của Úc và một số đại biểu Quốc hội bằng các khoản đầu tư tài chính.

SRF đưa tin, các cơ quan tình báo Úc từ lâu đã cảnh báo về sự ảnh hưởng ở trong nước của Trung Quốc thông qua hoạt động gián điệp trực tiếp hoặc gián tiếp, đánh cắp sở hữu trí tuệ hoặc tin tặc. Tuy nhiên, Bắc Kinh báo bỏ tất cả cáo buộc này.

Ông Hamilton cho rằng, các "điệp viên" Trung Quốc nhằm vào cả các bệnh viện và hệ thống bảo hiểm y tế của Úc, nhằm tiếp cận các thông tin liên quan đến cá nhân các quan chức cấp cao.

Ông Andrew Hastie - chủ tịch Liên ủy ban tình báo và an ninh Quốc hội Úc - thuộc số những người cảnh báo mạnh mẽ về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Theo ông, những khả năng về kinh tế của Trung Quốc đã làm lóa mắt phương Tây, 38% kim ngạch xuất khẩu của Úc là tới Trung Quốc và mang lại doanh thu 120 tỷ đôla Úc/năm.

Tuy nhiên, như kênh truyền hình Thụy Sĩ lưu ý, quan điểm của ông Hastie không được tất cả mọi người đồng tình.

"Tôi không nghĩ rằng Úc bị mờ mắt bởi những cơ hội về kinh tế mà Trung Quốc chào mời," chuyên gia về quan hệ kinh tế Úc-Trung ông Richard MacGregor cho biết.

Theo quan điểm của ông, Úc chỉ đơn giản là tận dụng những cơ hội này giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới đang làm. Thêm vào đó, chuyên gia này nhấn mạnh, cả những nước khác cũng hoạt động gián điệp, thậm chí cả Úc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại