Chuyên gia nói gì về hợp đồng giá 11,3 tỷ USD của Vietjet air?

Hoàng Đan |

Chuyên gia Phạm Hùng Thắng đã cho rằng, việc Vietjet chọn ký hợp đồng mua 100 máy bay Boeing trong chuyến thăm của TT Obama là thành công lớn.

Thời điểm có 1 không 2

Trưa ngày 23/5, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Barack Obama, một bản hợp đồng trị giá tới 11,3 tỉ USD đã được kí kết.

Đó là bản hợp đồng mua máy bay giữa Vietjet và Boeing – một trong 2 tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Giá trị hợp đồng này lên tới 11,3 tỉ USD. Đấy là chưa kể, Vietjet Air còn ký hợp đồng mua động cơ với một DN Mỹ khác trị giá lên tới 3 tỉ USD.

Chuyên gia nói gì về hợp đồng giá 11,3 tỷ USD của Vietjet air? - Ảnh 1.

 Buổi lễ ký kết giữa Vietjet và Boeing. Ảnh: Vietjet

Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia truyền thông, marketing Phạm Hùng Thắng cho rằng, thời điểm hai bên ký kết hợp đồng có thể xếp vào nhóm có một không hai đối với Vietjet.

"Đó là thứ thời điểm mà người ngoài nhìn vào cũng giống như việc cả đời bán bún chả của Liên Hương cũng chỉ có một lần duy nhất Tổng thống Obama bước chân vào ăn, ăn hết, mua về rồi còn khen ngợi.

Ở đây không nói tới sự việc Vietjet gặp đối tác hay dù có gặp ông Obama đi chăng nữa.

Bởi đối với một thương hiệu hàng không như Vietjet thì việc bà Nguyễn Thị Phương Thảo bay sang tận Mỹ rồi xin được gặp Obama cùng với một thiện chí hợp đồng thuê mua máy bay cũng chẳng có gì là khó cả.

Nhưng nhìn vào sự kiện đình đám ông Obama sang Việt Nam, chúng ta đang thấy rằng việc Vietjet ký thành công hợp đồng thuê, mua máy bay cùng với sự kiện Obama ăn bún chả tại Liên Hương lại là hai trong nhiều sự kiện nổi bật hơn cả", ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng chỉ rõ, sự kiện ký hợp đồng này đối với Vietjet hiểu phức tạp thì ra phức tạp, còn hiểu đơn giản và khách quan thì cũng giống như quán bún Liên Hương chắc chắn rằng từ nay sẽ khách đông càng thêm đông.

Chuyên gia nói gì về hợp đồng giá 11,3 tỷ USD của Vietjet air? - Ảnh 2.

Chuyên gia Phạm Hùng Thắng. Ảnh trên trang cá nhân.

"Thương hiệu Liên Hương rồi sẽ nổi bật và hàng chục đến hàng trăm cơ sở sẽ được nhân bản ra không chỉ ngay tại Hà Nội mà có khi sẽ là toàn quốc hay thậm chí là ở khắp các bang, thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ.

Càng nhìn nhận sẽ càng thấy Vietjet đã rất thành công trong sự kiện lần này", ông Thắng nói thêm.

Người sáng lập Học viện Truyền thông & Marketing HEADS Academy cũng cho hay:

"Thực tế thì nhiều người dân Việt Nam vẫn chọn Vietjet. Và Vietjet biết rõ điều này.

Sự việc lần này lại một lần nữa giúp VietJet tăng thêm điểm uy tín của mình rằng: "Chúng tôi Đẳng cấp".

Chọn chúng tôi vì nghĩ tới chúng tôi là nghĩ tới Ngọc Trinh, bây giờ lại còn thêm cả TT Obama.

Cũng có thể coi những câu trên là lời nói vui bởi hiểu theo một góc độ khác thì mọi người đã đang tự ngầm hiểu rằng: "Vietjet từ nay sẽ chuyên nghiệp hơn".

Vietjet có lúc delay bởi thiếu máy bay, còn giờ thì họ đã cho mọi người thấy hợp đồng ký kết thuê, mua thêm những 100 chiếc sau hai hợp đồng trước đó với Airbus .

Và họ chứ không phải hãng hàng không lớn nhỏ nào khác ký hợp đồng trước sự chứng kiến của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Vietjet đã có một nước đi phải nói rằng vô cùng thành công như những chiến lược truyền thông khác mà họ đã từng làm", ông Thắng nêu rõ.

Nâng tầm cho thương hiệu

Trước một số ý kiến cho rằng, việc ký hợp đồng này, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang có ý muốn đánh bóng, làm hình ảnh cho tên tuổi của mình cũng như hãng hàng không này, chuyên gia Phạm Hùng Thắng đã bác bỏ.

Đồng thời, theo ông Thắng, Vietjet đã làm tốt về truyền thông trong nhiều năm qua và họ chẳng việc gì phải bị gọi là "đánh bóng" trong sự kiện lần này cả.

"Thực tế ra phải hiểu rằng, họ đang nâng tầm cho thương hiệu của mình thì đúng hơn. Hơn cả là họ cũng đang giúp đỡ cho chính nền kinh tế đất nước. Không nên sử dụng hai từ "đánh bóng" trong sự kiện lần này của Vietjet.

Có thể nói đây là một bước tiến lớn của họ. Nhưng thực tế phải khẳng định rằng họ đã làm được việc mà không phải doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng có thể làm được", ông Thắng nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng bày tỏ, chúng ta nên chúc mừng hãng hàng không này, chúc mừng bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay vì bị soi mói, chỉ trích.

"Về phần tôi, tôi chúc mừng Vietjet và bà Phương Thảo bởi thêm một lần nữa họ đã quá thành công.

Tới giờ phút này, họ đã giải quyết tốt bài toán truyền thông, thương hiệu, nội lực.

Bước tiếp theo họ sẽ giải quyết tốt hơn bài toán dịch vụ để nâng uy tín với khách hàng", ông Thắng nêu ý kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại