Chuyên gia Nga vạch rõ những nghi vấn "hiển nhiên" trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal

Phan Hồng Hà |

Theo lời chuyên gia, không chỉ ở Nga, mà bất kỳ phòng thí nghiệm nào được trang bị tốt trên thế giới cũng có thể điều chế chất độc thần kinh Novichok.

Ông Igor Rybalchenko, người phụ trách Phòng thí nghiệm của Trung tâm khoa học (thuộc Bộ Quốc phòng Nga) vừa trả lời tờ Ridus rằng ông rất ngạc nhiên khi biết tin cô Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên hai mang Sergey Skripal trong "vụ đầu độc gián điệp" đang "phục hồi nhanh chóng", theo thông báo của bệnh viện Salisbury.

"Không rõ hai bố con ông ấy bị đầu độc ở đâu và bằng cách nào, và điều quan trọng nhất là làm thế nào mà cô gái có thể phục hồi nhanh đến vậy. Bởi theo bà May, cả hai nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Họ chỉ có thể phục hồi nhanh nếu như bị ngộ độc nhẹ." - Chuyên gia này cho biết.

Theo ông Rybalchenko, chất độc A-234, còn được gọi là "Novichok", thuộc lớp fluorophosphates, được phát triển sau các chất độc thần kinh "truyền thống", ví dụ như như Sarin. Novichok không phải là chất khí mà là một chất có dạng như thuốc mỡ. Chất này nóng chảy ở nhiệt độ 109 độ C. Nó không tan trong nước sôi và có nhiệt độ sôi là 258 độ C.

Nhà khoa học này nhấn mạnh rằng không chỉ ở Nga, mà bất kỳ phòng thí nghiệm nào được trang bị tốt trên thế giới cũng có thể điều chế Novichok.

"Hoàn toàn không chính xác khi nói rằng chất độc A-234 chỉ có thể được điều chế ở Nga. Nếu có được công thức, thì người ta có thể tổng hợp được chất này tại bất kỳ phòng thí nghiệm loại tốt nào. Năm 1994, ông Mirzayanov (ND: nhà bác học Liên Xô, người chế tạo ra Novichok) đã rời Nga sang Mỹ sống. Ông ấy là người biết rõ công thức này. Chúng tôi không rõ ông ấy đã tiết lộ nó cho ai, nhưng không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nếu không vì Novichok, thì tại sao người Mỹ lại cần đến ông ấy?" - Chuyên gia Rybalvhenko nói với tờ Izvestia.

Chuyên gia này còn khẳng định thêm:

"Novichok không bay hơi và tuyệt đối an toàn. Nó chỉ có tác dụng khi trực tiếp dính vào da hoặc qua đường thức ăn. Nó có thể được vận chuyển an toàn qua biên giới, ví dụ bằng cách ngụy trang trong một tuýp kem đánh răng chẳng hạn".

Theo ông Rybalchenko, nạn nhân bị đầu độc bằng chất "Novichok" sẽ có các triệu chứng như đồng tử bị co lại, chuột rút, và tiết nhiều nước bọt. Nếu sử dụng liều cao, chất này có thể khiến tim ngừng đập và tê liệt hô hấp.

"Tuy nhiên, phía Anh đã không cung cấp mô tả về triệu chứng của các nạn nhân. Những hình ảnh được Thủ tướng Theresa May trình chiếu trông giống như được lấy ra từ một cuốn sách giáo khoa về tự vệ quốc phòng", chuyên gia này nhận xét. Ông cũng cho biết thêm rằng hiện nay chất độc Novichok vẫn chưa có thuốc giải.

Chuyên gia Nga vạch rõ những nghi vấn hiển nhiên trong vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal - Ảnh 2.

Nga trục xuất 60 nhà ngoại giao Mỹ và đóng của tổng lãnh sự quán tại ST.PETERSBURG

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại