Chuyên gia Nga nói về lễ nhậm chức của ông Biden trong bối cảnh bất ổn

Thanh Bình |

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden có thể bị cản trở bởi tình trạng khẩn cấp được đưa ra và cuộc biểu tình ở một số bang, cũng như việc Điện Capitol có thể bị chiếm giữ trong một thời gian dài.

Quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden đắc cử Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden đắc cử Tổng thống. (Ảnh: Reuters)

Nhận định trên của Phó Giáo sư Alexey Fenenko, chuyên viên về an ninh quốc tế từ Khoa chính trị thế giới, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov) chia sẻ với hãng tin RIA hôm 7/1.

Trước đó, những người biểu tình đã xông vào tòa nhà điện Capitol và phong toả Hội trường Thượng viện. Chính quyền Washington đã áp đặt lệnh giới nghiêm từ 18h00 theo giờ địa phương do xảy ra các cuộc biểu tình và bạo loạn ở trung tâm thành phố.

Bên ngoài tòa nhà điện Capitol diễn ra đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và cảnh sát. Lực lượng thực thi pháp luật đã sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng.

“Lễ nhậm chức có thể bị hoãn lại trong trường hợp đất nước rơi vào tình trạng khẩn cấp. Hoặc ông Biden sẽ có một bước đi tuyệt vọng - ông ấy sẽ tổ chức lễ nhậm chức ở một bang khác. Ví dụ, ông ấy sẽ bay đến California và tổ chức lễ nhậm chức ở đó”, ông Fenenko nói.

Điều thứ hai, theo Phó Giáo sư người Nga có thể cản trở lễ nhậm chức là một số cuộc biểu tình có thể nổ ra ở một số bang. Cuối cùng ông Fenenko cho rằng, lễ nhậm chức của ông Biden có thể bị hoãn trong bối cảnh các cuộc bạo loạn tiếp tục diễn ra tại tòa nhà Điện Capitol và sau đó chiếm giữ nơi đây trong một thời gian dài.

Nhìn chung, theo ông Fenenko, các sự kiện ở Mỹ trong dài hạn 5-10 năm tới sẽ phát triển theo một kịch bản xấu, vì hiện nay có “sự chia rẽ dân tộc sâu sắc và ông Biden không có biện pháp nào để khắc phục”.

Theo truyền thông Mỹ, trong bối cảnh diễn ra bạo loạn ở khu vực Điện Capitol và ban bố lệnh giới nghiêm ở Washington, Quốc hội Mỹ đã xác nhận việc ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ. Cụ thể, ông Biden đã được hơn 270 xác nhận của Quốc hội với phiếu bầu của đại cử tri.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh bạo loạn chưa từng thấy ở Washington, trong đó những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol. Có một phụ nữ thiệt mạng vì vết thương do súng bắn, còn ba người khác chết trong lúc bạo loạn vì những nguyên nhân không liên quan với bạo lực.

Với việc phê chuẩn các phiếu đại cử tri trong Quốc hội cuối cùng đã đóng lại cơ hội đối với bất kỳ thách thức nào phủ nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Theo các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Đến nay ông Trump thường xuyên lặp lại những tuyên bố về việc gian lận cử tri diện rộng ở các bang, cũng như khẳng định mình đã thắng trong cả cuộc bầu cử tổng thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại