Chuyên gia Nga nói gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan?

Thanh Bình |

Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan có thể làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực, những nỗ lực gây bất ổn cho các nước cộng hòa Trung Á, cũng như làm tăng cường hoạt động khủng bố.

RIA đưa tin, nhận định trên được cựu lãnh đạo Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế, thượng tướng Leonid Ivashov đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị rút quân đội khỏi Afghanistan.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo lực lượng Taliban có thể sẽ tìm cách lật đổ Chính phủ Afghanistan sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Theo tờ Al Jazeera, hôm 7/3, Tổng thống Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ đã hiện diện và bảo đảm an ninh cho Afghanistan trong gần hai thập niên qua. Tình trạng đó sẽ không thể tiếp tục và Chính phủ Afghanistan phải tự gánh vác trách nhiệm này. “Chúng tôi không thể ở đó thêm 20 năm nữa. Họ sẽ phải tự bảo vệ chính mình”, ông Trump nói.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận, ông không rõ liệu rằng Chính phủ Afghanistan có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm đó hay không. “Tôi không biết. Tôi không thể trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta sẽ phải xem chuyện gì xảy ra”, ông Trump cho biết.

Trước đó, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận hòa bình, trong đó quy định rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan và bắt đầu cuộc đối thoại liên Afghanistan vào tháng 3 sau thỏa thuận trao đổi tù nhân. Taliban phải trả tự do cho tối đa 1.000 tù nhân và Chính phủ Afghanistan trả tự do cho khoảng 5.000 phiến quân. Theo thỏa thuận, Washington sẽ giảm số lượng binh sĩ ở Afghanistan từ 12.000 xuống còn 8.600 người trong vòng 135 ngày.

Chuyên gia Nga nói gì về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thượng tướng Leonid Ivashov nhận định: “Người Mỹ đã ký thỏa thuận với Taliban để không chịu trách nhiệm cho tình hình nghiêm trọng hơn trong khu vực, được dự báo sẽ diễn ra trong tương lai. Phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tích cực tiến vào Afghanistan. Khi các chiến binh này đạt đến số lượng giới hạn, áp lực lớn sẽ xuất hiện ở Trung Á và biên giới Trung Quốc. Việc Mỹ vội vàng rút quân khỏi Afghanistan sẽ “cởi trói” cho khủng bố tại quốc gia Trung Á. Chúng sẽ cố gắng gây bất ổn khu vực, điều này có thể dẫn đến những biến động chính trị và mối đe dọa tấn công khủng bố ngày càng trở nên trầm trọng”.

Ông Leonid Ivashov cho biết thêm, người Mỹ tuyên bố rút quân, nhưng vẫn duy trì một số lượng binh sĩ nhất định ở Afghanistan.

“Họ sẽ rút số lượng quân nhân không thực sự hoạt động ngày hôm nay, nhưng lực lượng đặc nhiệm sẽ vẫn ở lại trong khu vực và những cơ sở chiến lược. Trong số đó, 5 sân bay lớn sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của họ”, ông Leonid Ivashov nhấn mạnh.

Từ khi Mỹ đưa quân vào Afghanistan sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nước này đã chi hơn 1.000 tỉ USD cho cuộc chiến và tái xây dựng Afghanistan, với hơn 2.400 binh sĩ thiệt mạng. Mỗi năm, Mỹ cũng tiêu tốn gần 45 tỉ USD để duy trì cuộc chiến dù đã thu hẹp dần quy mô tham gia vào chiến trường. Gần 1.000 binh sĩ của lực lượng đồng minh thiệt mạng.

Cuộc chiến ở Afghanistan đã trải qua 5 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Trước ông Donald Trump, cả hai người tiền nhiệm là George W. Bush và Barack Obama đều chịu sức ép phải rút quân khỏi chiến trường Afghanistan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại