Chuyên gia Nga: 1 lần nữa 'họ' lại rôm rả về thứ 'tệ hơn cả tập kích hạt nhân', vì sao?

Hoài Giang |

Theo chuyên gia Nga Vitaly Orlov của SVPressa, có lý do giải thích hành động '"ngược đời" này của một số kênh truyền thông Phương Tây.

Thứ tệ hơn cả tập kích hạt nhân?

Ít ngày trước, truyền thông trong nước (Nga) và quan trọng hơn là trên báo chí Phương Tây đã lan truyền một tài liệu đến từ Omsktransmash (nhà máy kỹ thuật vận tải Omsk, một phần của tập đoàn Uralvagonzavod của Rostec).

Và đó là một đơn đăng ký nhãn hiệu do doanh nghiệp quốc phòng Nga này đệ trình.

Điều gì khiến các cây viết Phương Tây quan tâm đến tài liệu này? Hóa ra nó chứa đựng thông tin về một loại vũ khí mới của Nga - Pháo phản lực nhiệt áp TOS-3 "Drakon" (Rồng lửa trong tiếng Nga).

Từ những gì được chứng kiến trong cái gọi là khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, có vẻ như họ đã nhận ra mức độ nguy hiểm của loại vũ khí Nga này - cụ thể là từ các "ví dụ" được gây ra bởi TOS-1 "Buratino", TOS-1A "Solntsepek" và TOS-2 "Tosochka".

Chúng đã dẫn đến những lời như sau của một trong các ấn phẩm Phương Tây - trang tin  Army Certification: "Ngành công nghiệp quốc phòng Nga vừa công bố một kế hoạch mới liên quan tới một trong những công nghệ quân sự đáng gờm nhất của họ - pháo phản lực nhiệt áp.

Đây là một trong những công nghệ vũ khí thông thường mạnh nhất được sử dụng trong chiến tranh hiện đại.

Quân đội Nga, sử dụng UAV chỉ thị mục tiêu và kiểm soát hỏa lực pháo phản lực nhiệt áp TOS-1. Video tài khoản Twitter SyriaWarNews.

Để miêu tả "Drakon" mới của họ (Nga), không có gì khác hơn là về một phiên bản cải tiến của TOS-1A và TOS-2 - vốn đã được biết đến với hỏa lực hủy diệt.

TOS-3 là giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển vũ khí nhiệt áp của Nga, kết hợp những gì tốt nhất của các hệ thống tiền nhiệm với những thành tựu công nghệ tiên tiến. Ở một khía cạnh nào đó, nó chính là tương lai của chiến tranh nhiệt áp".

"Drakon" sẽ như thế nào?

Mặc dù hầu hết các đặc tính kỹ chiến thuật của vũ khí mới đều thuộc loại thông tin bí mật tuyệt đối ở Nga nhưng đơn đăng ký được Omsktransmash có chứa một số mô tả để chúng tôi có thể đưa ra một số kết luận nhất định.

1. Khung gầm

Nói về khung gầm, cần lưu ý rằng TOS-1 và TOS-1A hiện được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-72 và T-90, còn TOS-2 là trên xe địa hình "Ural-63706−0120".

Trong khi 2 tổ hợp đầu là kết quả của hợp tác giữa Omsktransmash và NPK Uralvagonzavod thì TOS-2 được chế tạo bởi nhà máy Motovilikha nổi tiếng với vai trò nhà cung cấp MLRS chính cho các lực lượng Nga.

Điều này có nghĩa là TOS-3 có thể quay trở lại với khung gầm MBT và bởi vì Omsktransmash không sản xuất T-90 nên chỉ còn 2 lựa chọn là T-72 hoặc T-80.

TOS-2 "Tosochka" của Nga thể hiện sức mạnh vượt trội.

2. Ống phóng

Từ tài liệu của Omsktransmash, tôi (Vitaly Orlov) có thể tự tin cho rằng số ống phóng trên TOS-3 sẽ được giảm còn 15.

Liệu thay đổi này có làm giảm sức mạnh của "Drakon" nếu so với các người tiền nhiệm không? Tôi nghĩ là không vì có 3 điều có thể ủng hộ lập luận này như sau:

Thứ nhất đó là từ kinh nghiệm sử dụng TOS trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Các tổ lái hiếm khi khai hỏa nhiều hơn 3 hoặc 3 đạn phản lực từ cùng một vị trí vì "câu trả lời" sẽ đến gần như ngay lập tức.

Thứ hai đó là một trong những mục tiêu quan trọng của việc hiện đại hóa  -  bổ sung các thiết bị bảo vệ chủ động và bị động. Việc giảm số lượng ống phóng sẽ tạo ra thêm không gian cho chúng.

Và thứ ba đó là tối ưu hóa tổng khối lượng của tổ hợp.

Nhiều khả năng loại đạn phản lực mới TBS-M3 NURS dài 3,7 mét, tầm bay 15 km và có đặc điểm sử dụng nhiên liệu rắn và phần đầu đạn nhiệt áp tăng lên sẽ được sử dụng làm loại đạn chính cho "Drakon".

Nó sẽ cho phép TOS-3 hoạt động mà không cần đi vào khu vực bị ảnh hưởng của ATGM (tên lửa chống tăng có điều khiển của đối phương).

Ngoài ra căn cứ vào khối lượng của "Solntsepek" với 24 ống phóng là 46 tấn - việc "Drakon" giảm số lượng ống phóng sẽ giúp nó nhẹ hơn, tăng đáng kể tốc độ di chuyển và khả năng cơ động.

Chuyên gia Nga: 1 lần nữa 'họ' lại rôm rả về thứ 'tệ hơn cả tập kích hạt nhân', vì sao?- Ảnh 1.

3. Hệ thống điều khiển hỏa lực.

Nhiều khả năng TOS-3 sẽ nhận được hệ thống điều khiển tương tự những người tiền nhiệm nhưng đã được hiện đại hóa.

Có thể ví dụ như việc bổ sung các thiết bị trao đổi dữ liệu (bao gồm cả nhận thông tin mục tiêu từ máy bay không người lái trinh sát), khả năng tự động hóa nhất định - tất cả giúp  giảm thời gian từ khi tổ lái nhận nhiệm vụ đến khi khai hỏa.

4. Chiến thuật

Về khái niệm chiến thuật sử dụng "Drakon". 

Tôi cho cho rằng các lực lượng Nga sẽ nhận được TOS-3 dưới dạng một khí tài chiến đấu bánh xích cơ động cao và được bảo vệ tốt, có khả năng tham gia như một phần của nhóm thiết giáp trong các hoạt động tấn công tích cực - ngay cả trên địa hình gồ ghề.

Đây là điều mà cả TOS-1, TOS-1A lẫn TOS-2 đều chưa làm được.

Chuyên gia Nga: 1 lần nữa 'họ' lại rôm rả về thứ 'tệ hơn cả tập kích hạt nhân', vì sao?- Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại