Chuyên gia Đông Nam Á: "U23 Việt Nam chơi bóng mới mẻ và cuốn hút hơn U23 Thái Lan"

Song An |

Chuyên gia Malaysia Raja Isa có phần tiếc nuối vì U23 Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước U23 Thái Lan nhưng vẫn ấn tượng trước màn trình diễn của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

U23 VIỆT NAM HAY HƠN U23 THÁI LAN

Dù hai lần vươn lên dẫn trước U23 Thái Lan nhưng U23 Việt Nam không thể bảo toàn được lợi thế khi để đối thủ cầm hòa đầy tiếc nuối ở trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2022. Theo dõi xuyên suốt trận đấu, chuyên gia người Malaysia – Raja Isa đặc biệt ấn tượng với những gì U23 Việt Nam mang tới giải trẻ châu Á lần này.

"Tôi thật sự ấn tượng với cách triển khai thế trận của HLV Gong khi thực hiện pressing tầm cao ngay từ khi nhập cuộc. Điều này khác xa những gì tôi từng chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thi đấu dưới thời HLV Park Hang-seo. Về tổng thể, toàn đội Việt Nam đã chủ động chơi bóng với tốc độ cao nên gây bất ngờ cho Thái Lan chứ không riêng gì tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số sớm.

Tôi dùng từ "mới mẻ" để nói về Việt Nam, ít nhất là sau trận đấu đầu tiên. Tôi từng nói không có 3 cầu thủ quá tuổi sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Việt Nam, và thực tế đúng là như vậy.

Dù có nhiều gương mặt mới ở trận này nhưng tôi nhận thấy họ có kỹ thuật cá nhân tốt, nhất là khoảng 20 phút đầu tiên, họ có nhiều pha phối hợp ban bật tốc độ cao ở hai cánh rất chuẩn xác, thậm chí còn tự tin hơn so với trận chung kết SEA Games. Tất nhiên là phù hợp khi so sánh hai trận đấu này với nhau nhưng rõ ràng đây là khởi đầu tốt với U23 Việt Nam.

Chuyên gia Đông Nam Á: U23 Việt Nam chơi bóng mới mẻ và cuốn hút hơn U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Có thể sự hòa nhập trong lối chơi của các cầu thủ Thái Lan chưa gắn kết nên họ có phần chệch choạc. Thực tế, hiếm có HLV nào thay 2 người cùng lúc ngay trong hiệp 1 trừ khi có sự cố bất đắc dĩ, nhưng ở đây ông Worrawoot Srimaka đã làm điều này, nó chứng tỏ Thái Lan thật sự có vấn đề trong cách vận hành chiến thuật.

Thái Lan như thường lệ vẫn triển khai cách chơi rất dễ đoán đó là luôn tìm cách kiểm soát bóng để gây áp lực lên đối thủ, từ đó tạo ra cơ hội ghi bàn. Nhưng trước Việt Nam thì họ đã thất bại, họ may mắn có được trận hòa nhưng về tổng thể tôi tiếc cho Việt Nam, các bạn chơi bóng hay hơn, cuốn hút hơn và xứng đáng có 3 điểm".

Đúng như lời hứa trước giải về áp dụng một cách chơi mới, HLV Gong Oh-kyun đã mạnh dạn triển khai sơ đồ 4-3-3, nhiều lúc là sự biến đổi linh hoạt sang 4-1-4-1, không còn rập khuôn với 3 trung vệ như dưới thời HLV Park Hang-seo.

Chuyên gia Đông Nam Á: U23 Việt Nam chơi bóng mới mẻ và cuốn hút hơn U23 Thái Lan - Ảnh 2.

Chuyên gia Raja Isa.

Về vấn đề này, ông Raja Isa nói: "Mỗi HLV đều có cách tiếp cận và kế hoạch khác nhau để triển khai chiến thuật của mình, có thể ông Gong muốn tạo ra dấu ấn chiến thuật riêng nhưng đều có sự tính toán rất khôn ngoan.

Xem U23 Việt Nam đá 4-3-3 mới mẻ nhưng tôi nghĩ cơ bản nó vẫn vận hành trên nền tảng mà ông Park đã xây dựng từ trước chứ không hẳn khác hoàn toàn, chỉ là những cầu thủ mới hơn thôi. Tiền vệ trung tâm chơi thấp nhất khi cần có thể lùi về hỗ trợ được cho 2 cầu thủ phòng ngự thì lúc đó Việt Nam vẫn đảm bảo được 3 trung vệ trước khung thành.

Ông Gong là cầu thủ tấn công hay khi còn chơi bóng nên có thể ông ấy cũng muốn xây dựng chiến thuật theo hướng tấn công nhiều hơn, ít ra thì Việt Nam đã làm được như vậy. Vẫn còn quá sớm để so sánh với Park Hang-seo vì chắc chắn ông Gong cũng phải mất một thời gian dài để vận hành đội bóng đúng với triết lý của mình".

NỖI LO HÀNG THỦ

Đội hình U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan ở trận ra quân chưa phải mạnh nhất do một số cầu thủ gặp vấn đề về sức khỏe, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của hậu vệ Thanh Bình và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Việc duy trì cường độ chơi bóng cao ở phần lớn thời gian trận đấu khiến thể lực các học trò của HLV Gong sa sút khi về cuối trận. Từ đó các cầu thủ đánh mất sự tập trung cao độ và để Suphanat thoát xuống ghi bàn gỡ hòa ở thời gian bù giờ.

Chuyên gia Đông Nam Á: U23 Việt Nam chơi bóng mới mẻ và cuốn hút hơn U23 Thái Lan - Ảnh 3.

Chuyên gia người Malaysia cho rằng về lâu dài thì đây không phải cách chơi hay, thậm chí khiến các cầu thủ dễ gặp chấn thương.

Ông Raja Isa chia sẻ: "Chiến thuật của Việt Nam dưới thời HLV Gong là tập trung pressing tầm cao để đoạt bóng và triển khai sâu vào khu vực 16m50 và từ đó tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Việt Nam tấn công hay nhưng rõ ràng khi chuyển thể trạng từ tấn công sang phòng ngự thì không thật sự chắc chắn và duy trì sự kỷ luật cần thiết. Khi càng vào trong thì sẽ gặp các đội bóng mạnh hơn và các cầu thủ tấn công biết cách tận dụng cơ hội hơn, nếu hàng thủ vẫn chơi thiếu tập trung thì sẽ không còn cơ hội để sửa sai.

Tôi không mong muốn chứng kiến phong cách chơi bóng như vậy lâu dài vì hiệu quả sẽ không cao, chấn thương sẽ xảy ra nhiều hơn và đặc biệt là không dễ để giành chiến thắng, nhất là trước Hàn Quốc. Nếu phải chọn, tôi vẫn ưu tiên chọn phiên bản an toàn hơn như dưới thời HLV Park Hang-seo".

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 5/6, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đương kim vô địch U23 Hàn Quốc – đội bóng có màn thị uy sức mạnh ở trận ra quân khi hạ U23 Malaysia với tỷ số 4 – 1. U23 Việt Nam vẫn còn đó nhiều nỗi lo nhưng chuyên gia Raja Isa vẫn đặt niềm tin vào các "Chiến binh sao vàng".

Ông kết lại vấn đề: "Với màn trình diễn như ở trận đầu, cơ hội của U23 Việt Nam rõ ràng sáng sủa hơn rất nhiều so với hai đại diện Đông Nam Á còn lại, nhất là khi Việt Nam chào đón sự trở lại của vài trụ cột và đạt thể trạng chơi bóng tốt nhất".

Chuyên gia Đông Nam Á: U23 Việt Nam chơi bóng mới mẻ và cuốn hút hơn U23 Thái Lan - Ảnh 4.

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại