Chuyên gia: 3 kịch bản bảo tồn quyền lực của Putin sau năm 2024

Văn Đức |

Tổng thống Putin có thể nhường lại vị trí của mình cho ông Dmitry Medvedev, giống như trước đây, hoặc cũng có thể gia hạn nhiệm kỳ nắm quyền của mình.

Năm 2024, nhiệm kỳ tổng thống thứ tư của ông Vladimir Putin sẽ kết thúc, giới chuyên gia xây dựng các kịch bản phát triển tình hình tiếp theo: Tổng thống Putin có thể nhường lại vị trí của mình cho ông Dmitry Medvedev, giống như trước đây, hoặc cũng có thể gia hạn nhiệm kỳ nắm quyền của mình.

Nhà báo Inna Ruck viết trên trang tin Tagesschau.de của kênh truyền hình Đức ARD, một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất ở Nga hiện nay là “vấn đề 2024”.

Một cách đáng ngạc nhiên, ông Putin hầu như không bị ảnh hưởng gì, dù cho ngay từ khi nhiệm kỳ tổng thống của ông vừa mới bắt đầu, đã có những phỏng đoán về sự kết thúc của nó được hình thành. ‘Vấn đề 2024’ càng được thảo luận sôi nổi bao nhiêu, có vẻ như, ông Putin càng được hưởng lợi từ điều đó bấy nhiêu. Điều này cũng do thực tế là chỉ có một số ít người trong nước có thể tưởng tượng được ‘Nước Nga không có Putin’'” - nhà báo Đức viết.

Chuyên gia: 3 kịch bản bảo tồn quyền lực của Putin sau năm 2024 - Ảnh 1.

Bài viết về Putin trên trang Tagesschau.de của Đức.

Tên của người kế nhiệm Putin hiện giờ gần như không được nghe thấy. Chẳng hạn như, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu hay Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cũng chỉ được gọi là ứng cử viên tiềm năng.

Người kế nhiệm có khả năng nhất của Vladimir Putin là chính Vladimir Putin” - nhà khoa học chính trị Dmitry Oreshkin nói.

Trong 20 năm, ông Putin đã xây dựng được một hệ thống chính trị tập trung chủ yếu vào một người duy nhất, cụ thể là chính ông - nhà khoa học chính trị nói. Đôi khi cũng có sự vươn lên của bộ máy chính quyền, người đứng đầu các bộ và cơ quan an ninh. Tất cả các bộ phận đều đang cạnh tranh quyết liệt với nhau.

Cho đến thời điểm này, các chuyên gia đi đến nhất trí về 3 kịch bản mà ông Vladimir Putin có thể thực hiện để bảo tồn quyền lực.

Trong kịch bản đầu tiên, ông Putin sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, như ông đã làm vào năm 2008 với ông Dmitry Medvedev. Nhưng đến thời điểm quyền lực mới, ông Putin sẽ 71 tuổi, và vẫn còn đủ mạnh mẽ cho một nhiệm kỳ tổng thống mới.

Theo kịch bản thứ hai - sẽ có sự thay đổi Hiến pháp. Đất nước sẽ bãi bỏ các giới hạn về nhiệm kỳ của tổng thống hoặc tạo ra một vị trí có tầm ảnh hưởng, ví dụ như chức vụ người đứng đầu Hội đồng An ninh có thẩm quyền lớn hơn Tổng thống.

Và kịch bản thứ ba, một quốc gia hoàn toàn mới của Nga và Belarus có thể xuất hiện.

Vẫn còn quá sớm để nói về kịch bản thực tế nhất.

Tại thời điểm hiện tại, Điện Kremlin vẫn đang không ngừng theo dõi tâm trạng trong nước và phân tích. Ông Putin sẽ chỉ đưa ra quyết định ngay trước cuộc bầu cử tổng thống. Và, có lẽ, ông ấy sẽ giới thiệu cho chúng ta một ứng cử viên hoàn toàn bất ngờ” - chuyên gia Andrei Kolesnikov từ Trung tâm Carnegie Matxcơva nhận định.

Các chuyên gia lưu ý rằng, ông Putin sẽ phải chọn ra một người kế nhiệm.

Chỉ có tổng thống có thể thực sự đảm bảo an ninh ở Nga ngày nay. 20 năm sau khi lên nắm quyền. Putin đã trở thành một loại con tin cho hệ thống của chính mình” - Tagesschau.de viết.

Chuyên gia: 3 kịch bản bảo tồn quyền lực của Putin sau năm 2024 - Ảnh 2.

Bài viết về Putin trên trang Spiegel Online của Đức.

Tạp chí Der Spiegel của Đức đề cập rằng, tại cuộc họp báo vào ngày 19/12 vừa qua, ông Putin đưa ra tín hiệu về sự kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình. Cụ thể, Tổng thống Nga chỉ đơn giản là bỏ qua câu hỏi của nhà báo RBC về việc liệu một liên minh giữa Nga và Belarus có được tạo ra để ông có thể ở lại vị trí của mình sau năm 2024.

Trước đó, Tổng thống Putin có nói lên suy nghĩ của mình về việc thay đổi Hiến pháp: trong điều khoản quy định về tối đa hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp, hoàn toàn có thể bỏ đi từ cuối cùng. Nghĩa là chỉ còn hai nhiệm kỳ tổng thống, chấm hết. Đây là một tín hiệu mà có lẽ ông không đưa ra một cách tình cờ, bởi một người như ông Putin, đơn giản là chưa từng nói lên suy nghĩ về những việc như thế. Theo đó, ông gợi ý rằng, ông không có ý định gia hạn nhiệm kỳ của tổng thống trong Hiến pháp. Điều đó có nghĩa là năm 2024 sẽ là năm nắm quyền cuối cùng đối với ông, và truyền thông Nga đã đưa tin ngay lập tức” - tờ Der Spiegel viết.

Các nhà báo cũng lưu ý đến việc ông Putin có những chủ đề mà ông muốn nói, và những chủ đề mà ông lảng tránh. Chẳng hạn như, Tổng thống Nga có 3 phút để trả lời câu hỏi về việc kinh doanh của những cô con gái mình, nhưng ông đã không trả lời thẳng vào vấn đề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại