Chuyện gì xảy ra khi Iron Man, Batman hay Joker xuất hiện từ thời Trung cổ?

Ryankog |

Có thể những Siêu anh hùng ấy sẽ mặc bộ giáp giống như thế này.

Samuel Lee là người sáng lập kiêm trưởng nhóm thiết kế xây dựng của Prince Armory , một studio chuyên sản xuất những bộ giáp phỏng theo các nhân vật nổi tiếng như Batman, Joker và Iron Man.

Được thành lập vào năm 2007, Prince Armory đã tham gia vào các dự án sản xuất áo giáp thủ công cho những bộ phim, quảng cáo, show truyền hình và cho những cosplayer chuyên nghiệp.

Lee cho biết anh đã làm việc trong ngành này gần 15 năm, từ một cậu nhóc mày mò làm ra các bộ giáp cho mình và bạn bè nay anh đã trở thành một nghệ nhân nổi tiếng với hàng tá đơn hàng đang chờ đợi.

Lee cho biết các sản phẩm của anh thường bắt đầu từ một ý tưởng chung, rồi sau đó từ từ hình thành dựa vào ý tưởng đó, chứ không cần phải thiết kế tất cả ngay từ đầu.

Mỗi sản phẩm của Prince Armory đều mang những dáng vẻ riêng biệt, và chúng có giá khá cao, từ 7.000 đến 15.000 USD.

Theo anh cho biết thì các dự án mang tính thương mại thường có lợi nhuận cao hơn những dự án anh làm cho đối tác cá nhân, tuy nhiên các sản phẩm cho cá nhân lại mang tính tự do cao hơn và anh đều dành cho cả hai sự quan tâm như nhau.

Hãy cùng xem qua những tác phẩm của Lee và studio Prince Armory để tìm hiểu xem tại sao nó lại đáng giá đến vậy.

Đây là tác phẩm mô phỏng theo bộ giáp Iron Man của Tony Stark, nó có thiết kế với hai màu chủ đạo là đỏ và vàng. Phần ngực được làm cực kỳ chi tiết.

Các bộ phận có thể được tháo rời ra, những hoa văn màu vàng được làm với độ chi tiết rất cao. Phần thân của bộ giáp được thiết kế với các lớp chồng lên nhau.

Ở giữa là phần lò phản ứng có màu xanh da trời đẹp mắt. Khi nhìn ở mặt lưng thì bạn có thể thấy nó có những nét truyền thống của áo giáo. Bộ giáo này được thiết kế với kích thước người thật và được tùy chỉnh để vừa vặn với khách hàng.

Prince Armory cũng làm ra một bộ giáp của Aquaman, Vua của Atlantis. Sản phẩm của studio vẫn giữ lại màu xanh và cam đặc trưng trong phiên bản gốc, với các chi tiết vảy cá được điểm xuyết đẹp mắt.

Các bộ phận của giáp khi tháo rời ra thể thiện rõ độ tỉ mỉ của công ty.

Bên dưới là hình phác thảo ý tưởng của bộ giáp Aquaman. Màu vàng mang lại cảm giác vương giả (dù sao thì Aquaman cũng là một vị vua), trong khi đó các bộ phận như giáp tay, giáp chân, cầu vai đều có màu xanh tượng trưng cho biển cả.

Tiếp theo là bộ giáp mang đến cảm giác vô cùng quỷ quyệt của Joker. Có lẽ tên tội phạm được yêu thích không thua kém Batman cũng rất hợp với vai gã hề thời trung cổ.

Chiếc mặt nạ được thiết kế với nụ cười rộng toác quen thuộc của Joker. Bản vẽ phác thảo ban đầu cho thấy thiết kế màu xanh và tím, cùng với đó là hình đầu lâu được sử dụng ở nhiều nơi.

Phần giáp đầu được thiết kế vô cùng chi tiết với các họa tiết cơ/rô/chuồn/bích, ở dưới mỗi phần tua sẽ được trang trí với hình đầu lâu.

Nhìn từ mặt sau bạn sẽ thấy những nét thiết kế gợi nhớ trang phục biểu diễn của những gã hề. Chiếc mặt nạ ở hai bên vai được thiết kế khác nhau.

Có Joker thì không thể thiếu Batman, và bộ giáp này được thiết kế cực kỳ ngầu, mang lại cảm giác của một Hiệp sỹ Bóng đêm thời trung cổ thực thụ.

Đây là bộ giáp phỏng theo những nhân vật giả tưởng nổi tiếng đầu tiên của Lee. Anh cũng thường chế tạo những món đồ chơi đặc biệt đi kèm với áo giáp, như thanh kiếm này chẳng hạn.

Darth Vader, một trong những nhân vật phản diện giả tưởng nổi tiếng nhất trên thế giới cũng có được một bộ giáp “ngầu khó tả” riêng cho mình.

Ở quá trình phác thảo đầu tiên, studio đã dùng những mảnh giấy để định hình các vị trí trên bộ giáp. Phần ngực, bụng, và vai được vẽ phác thảo lên những mảnh giấy này.

Những chi tiết màu đỏ khiến cho bộ giáp trở nên cực kỳ mạnh mẽ và ấn tượng. Phần mũ giáp cực “cool” này được thiết kế vừa vặn với người mặc.

Tham khảo: TechInsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại