Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của "Càn Long" từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43

Linh Gia |

Chịu nhiều thị phi khi yêu "Càn Long" Trương Thiết Lâm nhưng Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ lại chẳng thể níu chân được người đàn ông đào hoa nhất nhì Cbiz này.

Nhắc đến những ngôi sao đảm nhiệm vai diễn vua Càn Long trong phim cổ trang Trung Quốc, nhiều người sẽ nghĩ đến Trương Thiết Lâm với loạt tác phẩm đình đám, trong đó có thể kể đến Hoàn Châu Cách Cách. Nam diễn viên gạo cội dù uy nghi, hoành tráng trên phim là vậy song cuộc sống đời tư lại bết bát, nhiều bê bối.

Trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật, Trương Thiết Lâm liên tiếp vướng vào scandal tình ái. Đáng chú ý, 1 trong số những nhân tình bí ẩn và gây tranh cãi nhất của "Càn Long" chính là "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc" Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ (tên khác: Vương Nhã Kỳ). Mối tình chú cháu chênh nhau 25 tuổi của cặp đôi cho tới giờ vẫn là chủ đề gây bàn tán trên MXH.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi của Trương Thiết Lâm bên người tình kém 25 tuổi

Mỹ nhân Hồi tộc gây thương nhớ

Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ sinh năm 1987, ngay từ nhỏ đã gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, thanh tú. Có niềm đam mê cháy bỏng với môn nghệ thuật thứ 7, năm 11 tuổi, Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ đã bước chân vào làng giải trí và được khen ngợi về diễn xuất ngay từ tác phẩm đầu tay. 

Đến năm 14 tuổi, nữ diễn viên đã có vai nữ chính trong bộ phim cổ trang lịch sử đầu tiên, đây là điều chẳng phải ai cũng làm được.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ là sao nhí của Cbiz

Sau khi trưởng thành, Nhã Kỳ càng thêm xinh đẹp nổi trội. Thậm chí, năm 1998, khi đến phim trường Hoàn Châu Cách Cách thăm hai người bạn thân là Triệu Vy , Lâm Tâm Như, cô còn được đạo diễn khen ngợi là có "sức hút hơn người". Cũng chính vào lúc này, Nhã Kỳ quen biết với "Càn Long" Trương Thiết Lâm.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Nhan sắc của "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc"

Đáng chú ý, vào thời điểm này, Nhã Kỳ cũng đang vướng tin đồn hẹn hò với tài tử Ngô Kinh . Cho tới tận bây giờ, Nhã Kỳ vẫn là minh tinh duy nhất được truyền thông công nhận là "bạn gái tin đồn" của tài tử họ Ngô nổi tiếng.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 4.

Mối tình của mỹ nhân 16 tuổi với "Càn Long" Trương Thiết Lâm gây rúng động showbiz

Xiêu lòng trước nét đẹp trong trẻo, thanh tú của "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc" mới chỉ 16 tuổi, Trương Thiết Lâm đã chủ động theo đuổi hết sức nhiệt tình. Không chỉ tự mình đưa đón người đẹp, tài tử này còn mời Nhã Kỳ tham gia một số bộ phim truyền hình như Liêu Trai Tiên Sinh, Đại Thanh Dược Vương, trở thành "người tình màn ảnh" của ông.

Nhờ sự nâng đỡ của Trương Thiết Lâm, sự nghiệp của Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ cũng có bước tiến mạnh mẽ. Cô gái trẻ mới 16 tuổi này cũng sà vòng vòng tay của "Hoàng a mã". Được biết, vì Nhã Kỳ, Trương Thiết Lâm đã vứt bỏ bạn gái Hầu Tuấn Kiệt đang mang thai, thậm chí còn từ chối nhận con gái do nữ diễn viên họ Hầu sinh ra.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 5.
Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 6.

Có nguồn tin cho rằng, Trương Thiết Lâm và Nhã Kỳ đã về chung nhà và còn tới Canada để hưởng tuần trăng mật. Thế nhưng thực tế, ở bên "Càn Long" suốt mấy năm, Nhã Kỳ vẫn chưa ngồi được lên ghế bà Trương, vẫn mang danh "vợ hờ" của "Càn Long".

Mặc dù "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc" nhiều lần bày tỏ hi vọng muốn có một hôn lễ đường hoàng, được danh chính ngôn thuận nhưng Trương Thiết Lâm lại đáp trả một câu "xanh rờn" về yêu cầu lấy vợ như "tuyển phi" của mình: "Phải tinh thông cầm kỳ thi họa, biết nói tiếng Anh, kính già yêu trẻ".

Nhận thấy Trương Thiết Lâm chẳng thể cho mình cái kết đẹp, Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ đã chủ động rút lui, kết thúc mối tình gây nhiều tranh cãi này. Thế nhưng, cô cũng phải chịu nhiều sức ép của dư luận, dính nghi án lợi dụng bạn trai để nổi tiếng.

Ngã rẽ cuộc đời đến với "vợ hờ" của Trương Thiết Lâm

Sau mối tình với Trương Thiết Lâm, Nhã Kỳ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, đó là nghệ sĩ TVB Lý Tử Hùng hơn cô 23 tuổi và từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Quen biết khi hợp tác chung trong 1 dự án, cặp đôi này đã tiến đến với nhau. Lý Tử Hùng vô cùng yêu thương, chiều chuộng Nhã Kỳ. Anh từng thổ lộ với cô rằng: "Cả đời này, anh hạnh phúc vì có em".

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 7.

Năm 2010, Pháp Đề Mạch Nhã Kỳ và Lý Tử Hùng tổ chức hôn lễ nhỏ nhưng ấm cúng, chính thức nên vợ nên chồng. Người đẹp này quyết định rút khỏi làng giải trí để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Bên nhau hơn 1 thập kỷ, cặp đôi này vẫn hạnh phúc mặn nồng khiến bao người hâm mộ. Đặc biệt, năm 2018, "Đệ nhất mỹ nhân Hồi tộc" sinh con đầu lòng. Có thể nói, hiện tại, Nhã Kỳ đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn ở tuổi 43.

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 8.

Nhã Kỳ và ông xã tay trong tay tham dự 1 sự kiện cách đây nhiều năm

Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 9.
Chuyện đời mỹ nhân làm vợ hờ của Càn Long từ năm 16 tuổi, tức tưởi vì không danh phận và cái kết bất ngờ ở tuổi 43 - Ảnh 10.

Cuộc sống của tình cũ Trương Thiết Lâm thêm trọn vẹn nhờ quý tử đáng yêu chào đời năm 2018

Nguồn: QQ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại