Chuyên đi nhặt rác đêm, tán tỉnh nữ MC xinh đẹp, quan tham Trung Quốc "lòi đuôi cáo"

An An |

Quan tham Trung Quốc đã dành những lời tán tỉnh có cánh cho nữ MC xinh đẹp khiến cư dân mạng nước này vô cùng bức xúc.

Vào ngày 31/5, Ủy ban kiểm tra và Giám sát kỷ luật tỉnh Thiểm Tây đưa tin, ông Kỳ Ngọc Giang - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Diên An nghi liên quan đến hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng đã chủ động ra tự thú. Hiện ông này đang tiếp nhận điều tra giám sát của Ủy ban kiểm tra và Giám sát kỷ luật tỉnh Thiểm Tây.

Theo báo Thanh niên Bắc Kinh, Kỳ Ngọc Giang là một nhân vật từng gây rất nhiều tranh cãi.

"Nhặt rác đêm"

Kỳ Ngọc Giang sinh năm 1958, quê ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào tháng 6/2006, Kỳ trở thành Bí thư huyện ủy Chí Đan. Trong thời gian công tác 5 năm tại Chí Đan, ông này gây ấn tượng mạnh với dư luận và truyền thông nhờ hành động "nhặt rác mỗi đêm".

Theo đó, vào năm 2009, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, "trong vòng 3 năm 3 tháng, miễn là có mặt ở huyện Chí Đan, Kỳ Ngọc Giang đã đi nhặt rác gần như mỗi đêm. Hành động của ông đã trở nên nổi tiếng tại địa phương".

Ông này được miêu tả, nhờ thói quen "nhặt rác mỗi đêm" mà "hầu hết tất cả người lớn trẻ nhỏ ở Chí Đan đều biết đến".

"Ông ta thường lẳng lặng, phát hiện ra vấn đề liền gọi điện yêu cầu Giám đốc sở đến hiện trường nhưng khi vị Giám đốc sở tới nơi thì Bí thư huyện ủy đã dọn rác sạch sẽ".

Chuyên đi nhặt rác đêm, tán tỉnh nữ MC xinh đẹp, quan tham Trung Quốc lòi đuôi cáo - Ảnh 1.

Hành động của Kỳ Ngọc Giang bị chỉ trích là thô lỗ.

Ghì chặt nữ MC xinh đẹp

Vào thời điểm đó, để chúc mừng nhà máy lọc dầu quận Tây, huyện Chí Đan đạt sản lượng triệu tấn, địa phương đã đặc biệt tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc. Kỳ Ngọc Giang tham dự với tư cách Bí thư huyện ủy. Nữ MC Quản Đồng được mời làm người dẫn chương trình.

Đáng chú ý, tại buổi biểu diễn, Kỳ Ngọc Giang không chỉ ôm chặt nữ MC trên sân khấu mà còn ca ngợi Quản Đồng là "cô gái vô cùng thanh tú, vô cùng trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp" và cố tình gặn hỏi đối phương: "Tôi có phải là đàn ông không?".

Ông này còn đưa ra yêu cầu "thay mặt cho 140.000 trẻ em ở Chí Đan dành tặng cái ôm" cho nữ MC. Sau khi được Quản Đồng đồng ý, Kỳ Ngọc Giang lập tức ôm chặt, ghì lấy nữ MC đến tận 2 lần. Hành động này khiến sân khấu nổ tung, quan khách phía dưới cười không ngớt.

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, Kỳ Ngọc Giang bị chỉ trích là kẻ lỗ mãng, thô tục. Chính quyền huyện Chí Đan sau đó đã phải đưa ra lời giải thích rằng: "Hành động giữa Bí thư Kỳ Ngọc Giang và nữ MC hôm đó là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì nghiêm trọng". Về những bình luận của cư dân mạng, Kỳ Ngọc Giang cho biết, ông "rất bất ngờ và rất buồn".

Đến tháng 3/2012, Kỳ Ngọc Giang giữa chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại biểu nhân dân thành phố Diên An và nghỉ hưu vào tháng 3/2018.

Thành viên hội nhà văn "ngã ngựa"

Theo truyền thông Trung Quốc, Kỳ Ngọc Giang cho biết, bản thân rất yêu văn học và có sở thích viết truyện. Ông này gia nhập hội nhà văn Trung Quốc vào năm 2006.

Quan tham Trung Quốc này tuyên bố coi việc đọc sách, sáng tác truyện là cách nghỉ ngơi tốt nhất. "Các tác phẩm tản văn của tôi trong những năm qua đều được chấp bút vào đêm khuya, là một tác giả "viết văn về đêm" (cách chơi chữ của từ "nghiệp dư") thực sự. Hiện nay, tôi rất bận, việc đọc sách có thể giúp tôi thư giãn, truyền cảm hứng cho công việc của tôi".

Thực tế, Kỳ Ngọc Giang không phải là thành viên đầu tiên của hội nhà văn Trung Quốc "ngã ngựa".

Vào tháng 1/2005, hội nhà văn Trung Quốc đã đưa thông báo, các ông Phùng Vĩ Lâm (tỉnh Hồ Nam), Chu Trấn Hoành (tỉnh Quảng Đông) đã bị kết án vì vi phạm luật hình sự quốc gia.

Chu Trấn Hoành từng là Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh Quảng Đông.

Ngoài ra, Thiếu tướng - nguyên Phó chủ nhiệm chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc Đoàn Thiên Kiệt và nguyên Phó Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Nội Mông Triệu Lê Bình cũng bị buộc phải rời khỏi hội nhà văn do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trong đó, Triệu Lê Bình với tội danh giết người đã bị xử tử hình vào tháng 5/2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại