Chụp lén ảnh nhạy cảm của bạn cùng phòng suốt 3 tháng, nam thạc sĩ tự thú vì máy tính hỏng

Feng Ling |

Máy tính bị nhiễm virus, sợ bị lộ toàn bộ ảnh nhạy cảm chụp trộm bạn nữ cùng phòng, nam thạc sỹ tự thú, kết quả bị bắt giam 50 ngày, phạt hơn 40 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tòa án nhân dân thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan thời gian gần đây đã tuyên phán quyết sơ thẩm đối với bị cáo họ Liễu về tội xâm hại quyền riêng tư.

Theo hồ sơ vụ án, đối tượng nam trong vụ việc là họ Liễu, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại một trường đại học thuộc thành phố Tân Đài Bắc, nạn nhân là nữ sinh họ Thẩm. Hai người cùng thuê một căn chung cư ở chung.

Tuy nhiên, sau một thời gian chung nhà, đối tượng bắt đầu nổi cơn háo sắc, từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 7 năm 2019, nhân lúc bạn cùng phòng ngủ hoặc đi tắm không để ý, đối tượng dùng điện thoại di động lén lút chụp trộm quần lót, đùi, và một vài bộ phận nhạy cảm của nạn nhân; sau đó đem lưu vào máy tính tự ngắm.

Hai năm sau, tháng 7 năm 2021, máy tính của đối tượng đột nhiên bị nhiễm virus. Sợ file ảnh nhạy cảm bị truyền ra ngoài đến tai nạn nhân, bản thân cũng không thoát khỏi trách nhiệm, đối tượng đã thú nhận với bạn cùng phòng. Nghe xong, chị Thẩm cực kỳ phẫn nộ, lập tức báo cảnh sát.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường bắt giữ đối tượng, tịch thu máy tính và ổ cứng.

Sau quá trình thụ lý, tòa án cho rằng, đối tượng hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư, nhưng vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình đã quay chụp trộm ảnh nhạy cảm của người khác, xâm hại quyền riêng tư cá nhân, làm tổn hại đến thân thể và danh dự của nạn nhân. Tòa tuyên bắt giam 50 ngày với họ Liễu, phạt hành chính 50.000 Tân Đài Tệ (khoảng hơn 40 triệu đồng).

(Theo Apple Daily News, China Times News)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại