Chuột cũng thích nghe nhạc như con người

Hà Linh |

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy những con chuột cũng thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc của ban nhạc rock huyền thoại Queen và Lady Gaga.

Theo nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Tokyo, loài chuột có thể cảm nhận nhịp điệu của âm nhạc giống như con người. Thậm chí, chúng có thể lắc lư theo nhịp điệu - một thuộc tính trước đây được cho là chỉ tồn tại ở con người mà thôi.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã thử chơi nhạc cho 10 con chuột nghe, đồng thời gắn gia tốc kế không dây để đo chuyển động đầu của chúng. Những ca khúc bao gồm Born This Way của Lady Gaga, Another One Bites the Dust của Queen, Sonata của Mozart, Beat It của Michael Jackson và Sugar của Maroon 5.

Các ca khúc được phát ở 4 tốc độ khác nhau cho 10 con chuột và 20 người nghe. Nghiên cứu cho thấy cả chuột và người đều có mức đồng bộ nhịp tốt nhất trong khoảng 120 - 140 nhịp/phút.

Trước khi thí nghiệm bắt đầu, các nhà khoa học phỏng đoán rằng những loài động vật nhỏ như chuột có thể có nhịp đập nhanh hơn con người, tương quan với các yếu tố vật lý như nhịp tim và kích thước cơ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy loài chuột thích nhịp đập gần 120 nhịp/phut, tương tự như con người.

"Đây là hiện tượng bẩm sinh của chuột, nghĩa là chúng chưa được đào tạo và chưa được tiếp xúc với âm nhạc trước kia. Theo như chúng tôi tìm hiểu, đây là báo cáo đầu tiên về việc đồng bộ nhịp nghe nhạc ở động vật. Cần phải lưu ý lại rằng, những con chuột này chưa được huấn luyện và cũng được nghe âm nhạc trước khi thí nghiệm bắt đầu", Phó giáo sư Hirokazu Takahashi của Đại học Tokyo cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại