Chương Thị Kiều: Phía trước là vé dự Olympic Tokyo 2020

Tường Phước |

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán 2020, Chương Thị Kiều quyết tâm cùng tuyển nữ quốc gia giành suất tham dự Olympic Tokyo, hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm thế giới của Việt Nam

 Chương Thị Kiều: Phía trước là vé dự Olympic Tokyo 2020  - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều quyết giương cao lá quốc kỳ ở đấu trường quốc tế - Ảnh: Đức Anh

13 năm trước, Chương Thị Kiều với làn da đen nhẻm cùng mái tóc xoăn tít, thẹn thùng xin tập đá bóng. Thể hình tốt, siêng năng tập luyện, cô gái sinh năm 1995 nhanh chóng trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia và CLB bóng đá nữ TP HCM hiện tại.

Tấm HCV SEA Games 30 của đội tuyển nữ vừa qua có công không nhỏ của nữ trung vệ "thép" này nhưng hình ảnh ấn tượng khắc sâu lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà chính là khoảnh khắc Kiều ôm bắp chân máu, thi đấu trọn vẹn giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng và đăng quang giải đấu cấp khu vực Đông Nam Á.

Có lẽ sự quyết tâm, nhiệt huyết và dũng cảm đã được dung dưỡng trong Kiều từ thuở bé, lúc còn phải bươn chải sống qua ngày trong bối cảnh gia đình nghèo khổ ở làng quê Kiên Giang. Đối với nữ trung vệ "thép" tuyển Việt Nam, được sống với niềm đam mê bóng đá là niềm hạnh phúc vô vàn, là cơ hội để đổi đời. Vì vậy, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ cơ hội "trời cho"!

 Chương Thị Kiều: Phía trước là vé dự Olympic Tokyo 2020  - Ảnh 2.

Kiều (giữa) rạng ngời và hạnh phúc cùng người thân khi về quê ăn Tết

Sau khi được vinh danh trong hàng loạt hạng mục giành cho nữ vận động viên xuất sắc nhất năm, Kiều đã trở về quê nhà vui Tết cùng gia đình với khoản tiền thưởng "khổng lồ" mà theo lời của nữ trung vệ này mô tả là bị "ngợp" bởi lần đầu tiên trong đời được nhận.

Đó là thành quả sau bao năm vất vả tập luyện, thi đấu và cô gái gốc Khmer hạnh phúc khi mồ hôi và nước mắt được qui đổi thành giá trị vật chất phụ trợ cho gia đình, cho bố mẹ.

Bảng thành tích hiện tại của Kiều khiến nhiều đồng nghiệp mơ ước. Hai danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải, danh hiệu Quả bóng bạc 2016, Quả bóng đồng 2018, bốn chức vô địch quốc gia cùng CLB TP HCM, hai danh hiệu vô địch AFF Cup, hai HCV và một HCB SEA Games…, Chương Thị Kiều được xem là biểu tượng cho tinh thần thi đấu quật cường vì màu cờ sắc áo!

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, Kiều sẽ cùng các đồng đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc thi đấu vòng loại cuối cùng trong hành trình giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Và Kiều sẽ tiếp tục thể hiện tố chất thủ lĩnh, tinh thần thép để giúp hàng thủ vững chắc trước các đối thủ mạnh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại