Chuồng chó có giá cao kỷ lục vì lý do bất ngờ

Hoàng Dung |

Một chuồng chó được bán đấu giá, ước tính thu về hàng trăm nghìn USD vì đó từng là vật thể bị thiên thạch ngoài Trái Đất đâm trúng.

Một ngôi nhà của chó bị mảnh thiên thạch rơi vào tháng 4/ 2019. Nó có một lỗ thủng trên mái được đem bán trong cuộc đấu giá về các thiên thạch quý hiếm.

Chuồng chó có giá cao kỷ lục vì lý do bất ngờ - Ảnh 1.

Chuồng chó này từng là nơi ở của một chú chó chăn cừu Đức tên là Roky. Các chuyên gia dự đoán đây là mặt hàng có giá trị thứ hai trong đợt đấu giá hàng năm, có tiêu đề "Tác động sâu: Sao Hỏa, Mặt Trăng và Các Thiên thạch hiếm khác".

Chuyên gia ước tính ngôi nhà thu về 300.000 USD. Bản thân thiên thạch không bao gồm trong ngôi nhà, nó được bán riêng ước tính khoảng 21.000 USD.

Tối ngày 23/ 4/2019, chú chó Roky sống với chủ nhân ở thành phố Aguas Zarcas, Costa Rica. Bất ngờ một thiên thạch va vào khiến con chó sợ hãi, chạy mất tích trong gang tấc.

James Hyslop, người đứng đầu bộ phận khoa học và lịch sử tự nhiên tại nhà đấu giá Christie's giải thích rằng: "Các vật thể bị thiên thạch đâm vào là cực kỳ hiếm, thiên thạch, đá không gian đáp xuống bề mặt hành tinh của chúng ta cũng rất hiếm. Khoảng 500 thiên thạch đến Trái đất mỗi năm, nhưng chỉ thu được khoảng 10 mảnh".

Chuồng chó có giá cao kỷ lục vì lý do bất ngờ - Ảnh 3.

Khối thiên thạch rơi xuống Costa Rica năm 2019


Chúng hiếm khi tấn công bất cứ thứ gì, hầu hết thường hạ cánh xuống biển hoặc các khu vực xa xôi hẻo lánh, do đó các vật thể bị va chạm sẽ trở nên có giá trị.

Một hộp thư mà thiên thạch rơi trúng ở Claxton, Georgia từng được bán với giá 83.000 USD trong cuộc đấu giá năm 2007.Trong khi đó, một hộp thư khác ở Chevy Malibu bị thiên thạch đâm trúng vào năm 2007 được bán vào năm 2010 với giá 230.000 USD, mức giá cao nhất từng kỷ lục cho một món đồ như thế này.

Nhà đấu giá Christie's tổ chức bán thiên thạch hàng năm kể từ năm 2014. Năm ngoái, tất cả 75 món đồ đã được bán, chỉ ba trong số đó có giá thấp hơn ước tính cao, thu về tổng cộng 4.351.750 USD.

Năm nay, ngoài thiên thạch đâm trúng chuồng chó, cuộc bán đấu giá còn có mảnh lớn thứ ba của Sao Hỏa trên Trái Đất. Mảnh vỡ có tên NWA 12690, giá trị ước tính thu về 800.000 USD.

Mảnh vỡ rơi xuống Trái đất dưới dạng một thiên thạch sau khi một tiểu hành tinh va vào sao Hỏa. Các chuyên gia xác định mảnh vỡ có nguồn gốc từ sao Hỏa, do một người du mục tìm thấy vào ngày 16/12/2018, gần Achemelmel ở Mali, tây bắc châu Phi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại