Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama 'trà xanh'

HẠ ANH, |

Mặc dù đạt rất nhiều thành tích khó ai vượt qua trong gần 1 thập kỷ làm nghề nhưng Sơn Tùng vẫn vướng nhiều “phốt” gây chấn động.

Sơn Tùng M-TP là cái tên được réo gọi nhiều nhất trong suốt những ngày qua vì loạt thị phi "căng đét". Ồn ào tình ái với Thiều Bảo Trâm - Hải Tú còn chưa kịp hạ nhiệt, loạt sản phẩm đình đám của Sơn Tùng cũng gặp phải loạt ồn ào "đạo nhái". Trước đó, trên chặng đường trở thành ngôi sao sáng giá nhất nhì Vbiz, Sơn Tùng cũng từng trải qua loạt scandal gây xôn xao cả làng giải trí.

5 lần 7 lượt bị tố đạo nhái, ra sản phẩm là dân mạng thi nhau tìm... bản gốc?

Tiêu điểm tin tức khiến các "thánh hóng" theo dõi trong suốt những ngày qua là ồn ào liên quan đến MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng biến mất trên Youtube vì vướng nghi vấn đạo nhái. Nguyên nhân xuất phát từ việc một đoạn trong ca khúc của nam ca sĩ được cho là đã sử dụng giai điệu do producer GC đến từ nước Anh sáng tác và đăng tải từ năm 2020.

Sau hàng loạt diễn biến căng đét, đến tối ngày 23/2, MV Chúng Ta Của Hiện Tại đã xuất hiện lại trên kênh YouTube của nam ca sĩ. Khán giả cho rằng ồn ào của 2 bên đã được giải quyết nhưng chuyện Sơn Tùng có đạo nhái hay không vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 1.

Tối ngày 22/2, MV gần 70 triệu view của Sơn Tùng bỗng "bay hơi" vì bị khiếu nại bản quyền

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 2.

Đến tối ngày 23/2, sản phẩm này đã xuất hiện trở lại, lượng view và tương tác vẫn được bảo toàn

Trước Chúng Ta Của Hiện Tại, Sơn Tùng từng bị tố đạo nhái khi bản hit Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau có một phần giai điệu giống đến 99% ca khúc We Don't Talk Anymore, từ vòng hợp âm đến tiết tấu và cấu trúc. Đáng nói, trong MV này, Sơn Tùng còn bị soi các cảnh quay mượn "chất xám" từ các sản phẩm nước ngoài như Love Me Right (EXO), Monster (EXO), Eureka của Zico (ft. Zion.T). Dù Tripple D khẳng định Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc, đoạn beat là do nam producer làm hoàn toàn, nhưng khán giả vẫn không chấp nhận.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 3.

Chia sẻ bóng gió của ca sĩ Thanh Duy trên trang cá nhân khi Sơn Tùng M-TP ra MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 4.

Hình ảnh trong MV bị soi giống nhiều MV nước ngoài, trong đó có MV Eureka của Zico (ft. Zion.T)

Lùm xùm đạo nhạc lớn nhất của Sơn Tùng phải kể đến ca khúc Chắc Ai Đó Sẽ Về. Bài hát này từng bị Trung tâm Tác quyền âm nhạc Việt Nam đề nghị cấm lưu hành vì có giai điệu rất tương đồng với ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa. Thậm chí, giữa tâm điểm ồn ào, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải vào cuộc để thanh tra. Cuối cùng, bài hát được cho là ảnh hưởng nhiều về phần hòa âm của Hàn Quốc. Sau đó, ca khúc này phải thay đổi toàn bộ beat thì mới được cấp phép lưu hành chung với phim điện ảnh Chàng Trai Năm Ấy.

Đến các sản phẩm như Lạc Trôi, Em Của Ngày Hôm Qua, Nắng Ấm Xa Dần,... Sơn Tùng cũng liên tục vướng nghi vấn đạo nhái từ một nguyên bản nước ngoài. Trước những drama diễn ra xung quanh, Sơn Tùng đều kiên quyết giữ thái độ im lặng, từ chối trả lời trước công chúng và truyền thông.

Chính vì điều này, suốt một thời gian dài, miễn nam ca sĩ ra nhạc, khán giả sẽ truy tìm bằng được một giai điệu tương tự và dùng đó làm bằng chứng tố Sơn Tùng vay mượn. Thậm chí, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng đình đám ở thời điểm hiện tại từng bị gọi là "ông hoàng đạo nhái" của Vbiz.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 5.

Trong suốt chặng đường sự kiện, Sơn Tùng nhiều lần vướng thị phi. Anh từng bị gọi là "ông hoàng đạo nhái" nhưng không hề lên tiếng phân trần

Bị tố bắt chước G-Dragon và có thái độ thách thức dân mạng?

Không chỉ thường xuyên bị chỉ ra bằng chứng đạo nhạc, Sơn Tùng còn nhận về 1 lượng antifan "siêu to khổng lồ" vì phong cách na ná "ông hoàng Kpop" G-Dragon. Việc học tập hình ảnh của nghệ sĩ nước ngoài để hoàn thiện bản thân là 1 điều không xấu tuy nhiên Sơn Tùng lại bị netizen nói chung và fan Kpop, fan của BIGBANG nói riêng tố là quá lạm dụng và biến mình trở thành bản "photocopy" của G-Dragon.

Bị dân mạng bàn tán, Sơn Tùng từng đáp trả thẳng thắn: "Mình thích thì mình làm thôi". Ở thời điểm đó, netizen dậy sóng và cho rằng nam ca sĩ đình đám có thái độ thách thức và tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Đến nay, Sơn Tùng và G-Dragon vẫn bị réo gọi chung, so sánh mỗi lần nam chủ tịch M-TP Entertainment ra sản phẩm mới.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 6.

Xuất hiện trên một sự kiện vào năm 2015, Sơn Tùng M-TP lại diện bộ đồ giống trang phục trưởng nhóm BIGBANG đã mặc trước đó. Từ chiếc mũ lông đến đôi giày, cách phối đồ phải giống nhau đến 70%

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 7.

Nghi vấn Sơn Tùng thường xuyên mượn ý tưởng và biến mình thành bản sao của G-Dragon đã khiến dân mạng nói chung và fan Kpop vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng anh có thể học hỏi nhưng nên sáng tạo để có chất riêng của mình

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 8.

Không chỉ phong cách trên sân khấu, đến đời thường Sơn Tùng cũng bị cho là ăn diện như "Ông hoàng Kpop"

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 9.

Netizen cho rằng, không chỉ "đạo nhái" phong cách thời trang, đến cách tạo dáng khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng "copy - paste" từ G-Dragon

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 10.

Trước khoảnh khắc gây tranh cãi vì quá trùng lặp với điệu bộ của G-Dragon, Sơn Tùng M-TP từng đáp trả: "Mình thích thì mình làm thôi", khiến dân mạng được phen dậy sóng

Sơn Tùng bị bồi thường 600 triệu đồng vì tự ý hủy show và hàng loạt bài "bóc" thái độ ngôi sao

Vào năm 2014, Sơn Tùng từng bị ông bầu của đoàn ca nhạc Phương Tường nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây tố hủy 6 show biểu diễn với thiệt hại lên đến gần 200 triệu (tiền in ấn, quảng cáo, giấy phép, bản quyền...). Thời điểm này, Sơn Tùng vẫn là ca sĩ thuộc công ty Văn Production quản lý. Được biết, việc hủy show là quyết định cá nhân của Sơn Tùng, công ty quản lý cũng ngỡ ngàng.

Đại diện nam ca sĩ bên Văn Production - anh Hùng cho biết: "Phía chúng tôi xác nhận thông tin từ phía bầu show là có thật và hiện chúng tôi đang làm việc lại với Sơn Tùng M-TP để giải quyết chuyện này. Tính đến thời điểm hiện nay, Sơn Tùng M-TP vẫn đang là ca sĩ độc quyền của Văn Production nên với trường hợp này, chúng tôi sẽ đứng ra làm việc với phía bầu show, nhưng Sơn Tùng M-TP phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về chuyện bồi thường vì đã tự ý bỏ show dù đã được công ty thông báo lịch làm việc".

Được biết, theo như thỏa thuận ban đầu, Sơn Tùng M-TP phải đền cho bầu show 600 triệu đồng, gấp 3 lần giá trị hợp đồng.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 11.

Từ thuở mới vào nghề, Sơn Tùng đã bị dính "phốt" bồi thường 600 triệu đồng vì tự ý hủy show không thông qua công ty quản lý

Không chỉ ồn ào này, Sơn Tùng còn bị vướng loạt lùm xùm vì thái độ ngôi sao. Cụ thể, khi tham gia chương trình The Remix, Sơn Tùng bỏ thi một liveshow vì ốm. Tuần tiếp theo, nam ca sĩ lại bỏ tổng duyệt không báo trước, khiến 2 thành viên cùng đội phải chờ cả buổi. Trong đêm trao giải Cánh Diều Vàng 2014, anh và ê-kíp bị tố đến trễ, khi không được sắp xếp chỗ ngồi ưng ý lại có ý định bỏ về khiến nhiều người bức xúc.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 12.

Sơn Tùng từng gây tranh cãi khi đến sự kiện trễ, BTC không sắp được chỗ ngồi ưng ý nên anh bỏ về

Sơn Tùng và ồn ào tình ái với Thiều Bảo Trâm - Hải Tú

Thời điểm cuối năm 2020 và đầu năm 2021, ồn ào tình ái của Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và Hải Tú đã chiếm sóng trên các diễn đàn mạng. Đặc biệt, phát biểu của Sơn Tùng tại 1 sự kiện âm nhạc được cho là lời nhắn nhủ với tình cũ cũng gây tranh cãi nảy lửa khắp mạng xã hội. Ngay khi drama diễn ra, dân mạng đồng loạt tấn công Sơn Tùng vì cho rằng anh phụ bạc người tình thầm lặng suốt 8 năm vì "trà xanh". Sau chia sẻ ẩn ý hết duyên là do "duyên phận", Sơn Tùng quyết không nhắc đến chuyện tình cảm trước công chúng. Nhưng chính chữ "duyên phận" cũng trở thành chủ đề nóng, cụm từ gây tranh cãi mà nhiều netizen dùng để chỉ trích ngược lại nam ca sĩ.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 13.

Sau hơn 8 năm gắn kết trong âm thầm, Sơn Tùng ngầm ẩn ý nguyên nhân tan vỡ là do duyên phận

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 14.

Người hâm mộ vẫn chờ đợi 1 lời giải thích đến từ phía Sơn Tùng nhưng anh vẫn quyết im lặng

Đáng nói hơn, hiện tại Sơn Tùng M-TP đã là Chủ tịch của một công ty đào tạo nghệ sĩ trẻ, trong đó có Hải Tú - người bị netizen cho là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ của anh và Thiều Bảo Trâm. Sự nghiệp của Hải Tú vừa bắt đầu được ít tháng đã vướng loạt scandal chấn động và có nguy cơ không thể trở lại showbiz, tuy nhiên Sơn Tùng vẫn giữ thái độ im lặng.

Ở làng giải trí nước ngoài, việc lên tiếng để bảo vệ "gà cưng" trước sóng gió thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cũng như thái độ tôn trọng khán giả của công ty giải trí. Thế nhưng, Sơn Tùng vẫn quyết "mất tăm tích" suốt nhiều tháng qua, mặc cho Hải Tú liên tục vướng những thị phi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Hành động này của Sơn Tùng đã khiến anh mất điểm trong mắt công chúng.

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 15.

Với cương vị là Chủ tịch, Sơn Tùng bị chỉ trích vì không có động thái công khai bảo vệ "gà cưng"

Chuỗi scandal trải dài sự nghiệp 8 năm của Sơn Tùng: Bị tố đạo nhái, bồi thường 600 triệu vì tự huỷ show, căng nhất là drama trà xanh - Ảnh 16.

Mặc dù là ca sĩ có rất nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp âm nhạc nhưng những scandal trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của Sơn Tùng M-TP. Đồng thời, thái độ luôn im lặng khi gặp "sóng gió" của Sơn Tùng cũng gây tranh cãi, nhiều người cho rằng anh đang không tôn trọng khán giả và những người luôn ủng hộ anh trong suốt hơn 8 năm qua

Ảnh: Facebook nhân vật , Sưu tầm


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại