Chuỗi cung ứng hỗn loạn, gà rán trở thành mặt hàng khan hiếm ở Nhật

Linh Anh |

Khi người Mỹ tổ chức lễ Tạ ơn với giá gà tây cao kỷ lục, một món gia cầm khác được yêu thích trong ngày lễ cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt ở Nhật Bản.

Các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản như 7-Eleven hay FamilyMart đang cạn kiệt gà rán cho nhu cầu sử dụng trong ngày lễ của người Nhật khi họ phải đóng cửa nhà máy ở Thái Lan. Đây là một trong những nhà máy sản xuất gà lớn nhất thế giới. Số ca mắc Covid-19 tăng đột biến vài tháng trước là nguyên nhân chính.

Người phát ngôn của Seven & i Holdings Co, công ty điều hành chuỗi siêu thị 7-Eleven ở Nhật Bản, cho biết cửa hàng đã ngừng bán gà rán kể từ cuối tháng 9 tại một số khu vực do gián đoạn nguồn cung. Công ty vẫn chưa thể tìm được giải pháp cải thiện tình trạng thiếu hụt này.

FamilyMart Co. không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Trên mạng xã hội, nhiều người dùng than thở rằng thật khó để tìm thấy món gà rán yêu thích của họ tại các cửa hàng tiện lợi, bao gồm cả Famichiki đặc trưng của FamilyMart. Một số cửa hàng thông báo tình trạng thiếu hụt này bắt nguồn từ vấn đề của chuỗi cung ứng và khách hàng "vui lòng chờ đợi thêm".

Vào mỗi dịp Giáng sinh, hàng triệu người Nhật Bản lại ăn gà rán. Đây là truyền thống của quốc gia này. Tuy nhiên, khi chuỗi cung ứng gặp vấn đề, người dân Nhật có lựa chọn khác là gà của KFC. Thông thường, doanh số của họ cũng cao nhất vào đêm Giáng sinh. Đại diện KFC tại Nhật Bản cho biết họ chuẩn bị đủ gà rán cho Giáng sinh năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại