Họ là những người đã đi cùng Trump ngay từ chặng đầu của hành
trình vào Nhà Trắng, từ thời điểm mà chẳng ai trong số họ tin rằng Trump sẽ thắng
cử, khi mà cả Đảng Cộng hòa quay lưng lại với Trump.
Nhưng giờ đây, khi tổng thống đắc cử xây dựng chính quyền của
mình, những người sát cánh ngay từ đầu với ông - giúp ông khởi động chiến dịch
và mang về những chiến thắng giòn giã - đang lo rằng họ sẽ chẳng được đề bạt
vào một chức vụ, vị trí nào trong bộ máy mới.
Rất nhiều người trong số họ cho biết vẫn chưa nhận được thông
tin gì về triển vọng sự nghiệp trong chính quyền mới.
Họ chỉ biết rỉ tai nhau về việc không hiểu sao tiếng nói của
họ không thể tiếp cận được đến những người đứng đầu đội chuyển giao của Trump. Những
người cầm cương đội chuyển giao dường như đang bỏ quên họ.
Ai đang hưởng
thành quả của những "chiến binh đời đầu"?
Và làm sâu sắc hơn sự thất vọng của họ là thực tế: Có rất nhiều
vị trí quan trọng trong Nhà Trắng đã được cân nhắc trao cho các nhân vật "chính thống" -
những người đã từng phản đối Trump gay gắt.
Đó là Mitt Romney (từng ra mặt phản đối Trump và giờ đang được
cất nhắc trở thành Ngoại trưởng), là Todd Ricketts (từng tài trợ cho một siêu ủy
ban hành động chính trị phản đối Trump và đã nhận được vị trí Thứ trưởng Bộ
Thương mại).
Đó cũng là tướng hải quân về hưu James Stavridis - người suýt trở thành phó tổng thống trong liên danh tranh cử
của bà Clinton và giờ đang được cân nhắc mời vào chính phủ của Trump.
Bức xúc đã lên tới đỉnh điểm khi Karen Giorno, người có công
lớn giúp Trump giành chiến thắng ở Florida trong giai đoạn bầu cử sơ bộ, mới
đây đã phải gọi điện thẳng cho tổng thống đắc cử.
Karen Giorno từng là người thân thiết với Trump
Trong cuộc nói chuyện đó, Giorno đã nói với Trump về việc
những "người trung thành đời đầu" chẳng có vị trí nào trong bộ máy mới.
Giorno cũng cảnh báo rằng rằng việc Reince Priebus trở thành
Chánh Văn phòng Nhà Trắng sẽ khó cho những người làm việc cho Trump từ đầu.
Những người đã phục
vụ, dẫn dắt và quản lý chiến dịch tranh cử của Trump trên khắp các bang của nước
Mỹ chỉ thấy rằng Priebus đang ráo riết sắp xếp những người thân tín của ông ta vào
các vị trí quan trọng.
"Những người của
Priebus đang có các công việc tốt, trong khi những người quan trọng trong tranh
cử như Corey Corey Lewandowski, Alan Cobb, Karen Giorno hay rất nhiều người
khác đứng ngoài và chờ đợi", một người phục vụ chiến dịch của Trump từ những
ngày đầu cho biết.
Những người ủng hộ
Trump ngay từ đầu cho rằng họ đã cùng Trump đi ngược lại với những lực lượng "chính
thống", nhưng giờ thành quả chiến thắng thì lực lượng này lại đang được hưởng.
Roger Stone, một
nhà chiến lược của đảng Cộng hòa, đồng thời là bạn lâu năm của Trump cho biết
trên đài phát thanh vào ngày 7/12:
"Tôi mới đến tháp Trump
và nhận thấy có cả một đội quân những người Cộng hòa cũ từng phản đối Trump đang
ở đó. Có rất nhiều những
cái tên mà tôi chưa từng nghe tới khoảng 25-30 năm nay.
Những người đó
chẳng giúp ích gì trong chiến thắng của Trump. Họ không có cùng quan điểm hay
chia sẻ các giá trị với Trump. Họ phản đối ông về các chính sách thương mại,
tiền tệ, nhập cư. Nhưng giờ họ tập trung cả ở đó để tìm kiếm vinh quang và chức
vị".
Những "chiến binh đời đầu" cần gì?
Đã cố gắng lên
tiếng nhưng dường như vô vọng, những chiến binh "đời đầu" của Trump, cho biết giờ
đây họ đều rất thất vọng vì sự mù mờ của tương lai.
Một vài người nói
họ đã đánh đổi cả sự nghiệp để làm việc cho Trump (họ biết nếu Trump thua thì
họ sẽ không còn cơ hội trên con đường chính trị). Nhưng giờ Trump đã thắng và
họ lại thấy bị bỏ rơi.
Có thể những người
trung thành "đời đầu" này chưa đủ năng lực để có được các vị trí cấp cao, nhưng
họ cho rằng dường như cũng không ai quan tâm tới việc cho họ giữ các vị trí cấp thấp hơn. Vì họ chủ yếu được
chiêu mộ bởi cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Corey Lewandowski (đã thôi việc
từ tháng 6/2016).
Thông tin từ đội chuyển
giao của Trump cho biết, những thân tín "đời đầu" của Trump chắc chắn sẽ có các
vị trí tốt trong bộ máy chính quyền mới.
Những người trong
đội chuyển giao thì trấn an rằng còn có sớm để cho mọi người mất hy vọng. Vào
thời điểm này, tổng thống đắc cử đang tập trung chọn lựa nhân sự cho các vị trí
cấp cao.
"Tôi biết một vài
người đang lo lắng, nhưng họ phải thấy rằng thậm chí nhiều người thân cận nhất
của Trump cũng chưa được đề nghị vào vị trí nào, và chúng tôi chắc chắn là sẽ
quan tâm đến những người này và cố gắng giữ họ ở lại trong bộ máy", một nguồn tin
từ đội chuyển giao cho biết.
Nhưng có vẻ những
lời an ủi suông không làm cho những người theo Trump từ đầu hài lòng.
"Chúng tôi không
cần phải có vị trí trong nội các. Hầu hết chúng tôi chỉ muốn một công việc tốt
và phục vụ đất nước. Nhưng rõ ràng chúng tôi đang bị lép vế trong trò chơi
[chính trị] này".