Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19

HOÀNG LÂN |

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19, những ngày qua, mỗi người dân Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng đều phát huy cao độ tinh thần "Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”.

“Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.”...

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng như thúc giục mỗi người dân Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng cần có hành động cụ thể để chung tay góp sức sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng với Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rất rõ hệ thống chính trị cũng như mỗi người dân Thủ đô cần làm gì lúc này để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Trong đó, cần nhanh chóng triển khai, thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cách ly xã hội từ 0h ngày 1 đến 15-4, bởi đây là "giai đoạn vàng" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Đánh giá kết quả những ngày đầu thực hiện cách ly xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, người dân đã bày tỏ sự đồng thuận cao, đồng lòng, nghiêm túc thực hiện bằng việc hạn chế ra đường, không tụ tập đông người.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cũng thông tin, ngay khi có hướng dẫn thực hiện cách ly xã hội, nhân dân huyện Đông Anh rất ủng hộ và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Trung ương, thành phố.

Thể hiện sự nhất trí cao trong việc thực hiện cách ly xã hội, bà Ngô Kim Thủy (60 tuổi, tại quận Nam Từ Liêm) bày tỏ: “Việc ở trong nhà lúc này là an toàn nhất, chỉ khi hạn chế người ra đường thì mới ngăn chặn được dịch Covid-19. Tôi rất nhất trí, đồng tình với chủ trương cách ly xã hội”.

Từ ngày 1-4, tinh thần nội dung trong Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã lan tỏa tới tất cả 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo, linh hoạt bên cạnh việc vận động, tuyên truyền giúp nhân dân hiểu đúng việc cách ly xã hội.

Các quận, huyện, thị xã đã đồng loạt ban hành các văn bản hướng dẫn chính quyền cơ sở triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố.

Sau khi được các cấp chính quyền tuyên truyền cụ thể hơn về hình thức cách ly xã hội, người dân không còn tập trung đông mua sắm, tích trữ hàng hóa.

Lãnh đạo các địa phương cũng đều khẳng định, trong những ngày tới sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như tuyên truyền người dân hạn chế ra khỏi nhà, phát huy tinh thần mỗi người dân là một "chiến sĩ", đoàn kết chống "giặc" Covid-19; lập các chốt kiểm tra y tế để kiểm tra sức khỏe của người dân, đồng thời quan tâm chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội.

Chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại