Chứng khoán Mỹ "phát điên", nhà giàu mất 114 tỉ USD

Đỗ Quyên |

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một ngày lao dốc chưa từng thấy trong 6 năm qua vào hôm 5-2 khi các nhà đầu tư đối mặt với đà leo dốc của lợi suất trái phiếu và khả năng lạm phát tăng mạnh.

Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones có lúc rớt 1.600 điểm trong phiên giao dịch ngày 5-2, một cú lao dốc kỉ lục trong lịch sử, trước khi dừng lại ở mức giảm 1.175,21 điểm, tức 4,6% xuống 24.345,75 điểm. Đây là tỉ lệ sụt giảm lớn nhất kể từ tháng 8-2011.

Tương tự S&P rớt 4,1% xuống còn 2.648,94 điểm, còn Nasdaq cũng rớt 3,8% còn 6.967,53 điểm.

Mới chỉ tháng trước, Dow Jones và S&P500 vừa có được tháng tăng điểm lớn nhất trong 2 năm với cổ phiếu vươn tới mức cao kỉ lục hôm 26-1 do chính sách cắt giảm thuế doanh nghiệp Mỹ của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thông qua hồi tháng 12-2017.

Tuy nhiên, việc Cơ quan Dự trữ Liên bang Mỹ có vẻ như sẽ tăng lãi suất ngắn hạn 3-4 lần nữa trong năm 2018 đang khiến lợi suất trái phiếu tăng lên trong khi khả năng lạm phát tăng mạnh dẫn tới những diễn biến điên rồ trên thị trường chứng khoán hôm 5-2.

Theo Bloomberg, cơn bán tháo ồ ạt diễn trên thị trường chứng khoán Mỹ đã thổi bay 114 tỉ USD tài sản của những đại gia giàu có nhất thế giới. Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway, tỉ phú đứng thứ 3 thế giới, ông Warren Buffett thiệt hại nặng nề nhất, mất 5,1 tỉ USD chỉ trong một ngày. Người chịu thiệt hại lớn thứ 2 là giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg, mất 3,6 tỉ USD trong phiên giao dịch 5-2.

Khối tài sản của người giàu nhất thế giới - CEO Amazon Jeff Bezos - cũng mất 3,3 tỉ USD, xuống còn 116,4 tỉ USD do cổ phiếu của gã khổng lồ bán lẻ giảm 2,8% trong ngày thứ 2 đen tối.

Theo BBC, sau khi thị trường lao đốc hôm 5-2, Nhà Trắng đã lên tiếng trấn an các thị trường nước này, khẳng định những nền tảng cơ bản của nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại