Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” do bê bối dữ liệu của Facebook

MInh Anh |

Thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Hai giảm mạnh do đà bán tháo cổ phiếu ngành công nghệ sau khi Facebook bị phát hiện không quản lý chặt dữ liệu người dùng. Ngoài ra, giới đầu tư cũng lo ngại Fed tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones kết phiên “bay” 335,60 điểm, tương đương 1,4%, còn 24.610,91 điểm, với tất cả các cổ phiếu của rổ chỉ số, ngoại trừ Boeing, đóng cửa trong sắc đỏ.

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” do bê bối dữ liệu của Facebook  - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số Dow Jones. Biểu đồ: MarketWatch

Chỉ số S&P 500 giảm 39,09 điểm, tương đương 1,4%, xuống 2.712,92 điểm, do nhóm cổ phiếu ngành công nghệ sụt 2,1%, trở thành nhóm giảm mạnh nhất trong 11 nhóm ngành.

Ngoài ra, chỉ số đo lường ngành công nghệ Nasdaq giảm 137,74 điểm, tương đương 1,8%, xuống 7.344,24 điểm.

Với diễn biến của phiên 19/3, chỉ số Dow Jones giảm 0,4% tính từ đầu năm, còn chỉ số S&P chỉ còn tăng 1.5% và chỉ số Nasdaq tăng 6,4%.

Cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook, sụt 6,8%, mức giảm mạnh nhất kể từ 26/3/2014 sau khi Cambridge Analytica, một công ty được độ ngũ quản lý chiến dịch bầu cử của ông Trump năm 2016 thuê, bị phát hiện đã thu thập thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng mà không được phép. Đây cũng là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử của Facebook.

Đà giảm lan sang các mạng xã hội khác và cổ phiếu ngành công nghệ, vốn là ngành tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu của Twitter giảm 1,7% và cổ phiếu của Snap “bốc hơi” 3,5%.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được dự báo tăng lãi suất hôm thứ Tư (21/3) sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày của cơ quan này. Lãi suất tăng sẽ làm cho các tài sản được coi là rủi ro như chứng khoán kém hấp dẫn hơn.

Từ đầu tháng, giới đầu tư cũng lo ngại về khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu sau khi chính quyền Trump thể hiện quan điểm “diều hâu” đối với thương mại với Trung Quốc và áp thuế lên nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại