​Chung kết Champions League sẽ được điều hành bởi ‘trọng tài tệ nhất World Cup’

Chiêu Dương |

Thông tin chính thức từ trang web UEFA cho biết, ông trọng tài người Serbia, Milorad Mazic sẽ cầm còi trận chung kết Champions League. Ông vua áo đen này đã từng được mệnh danh “Trọng tài tệ nhất World Cup” 2014.

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vừa mới chính thức công bố tổ trọng tài bắt chính trận Chung kết Champions League mùa giải năm nay, giữa Real Madrid và Liverpool.

Trận Chung kết đáng trông đợi này sẽ diễn ra vào 27.5 tới tại thủ đô Kiev của Ukraina. Và người có vinh dự được bắt chính trận đấu này là ông Milorad Mazic, một trong tài người Serbia.

​Chung kết Champions League sẽ được điều hành bởi ‘trọng tài tệ nhất World Cup’ - Ảnh 1.

Ông "vua áo đen" 45 tuổi này được cho là rất có duyên để điều hành các trận đấu của Lữ đoàn đỏ khi từng hai lần cầm còi trong các trận đấu có sự góp mặt của Liverpool.

Trận đầu tiên, ông bắt chính là cuộc tranh tài với Manchester United vào năm 2016 tại Europa League. Khi ấy, hai đội hoà nhau 1-1

Ở trận đấu đó, người đàn ông 45 tuổi này đã thổi phạt một quả penalty cho Manchester United sau pha phạm lỗi của Nathaniel Clyne với Anthony Marital để rồi chân sút người Pháp sau đó sút tung lưới của Simon Mignolet.

​Chung kết Champions League sẽ được điều hành bởi ‘trọng tài tệ nhất World Cup’ - Ảnh 2.

Trận đấu thứ hai mà Milorad Mazic bắt chính có sự góp mặt của Liverpool là cuộc tranh tài với Sparta Prague cũng tại Europa League vào tháng 2 năm 2011. Đây là trận đấu mà Dirk Kuyt ghi bàn duy nhất giúp Liverpool giành chiến thắng.

Mùa giải năm nay, ông Milorad Mazic đã bắt chính 4 trận tại Champions League, cùng với đó là 2 trận tại Europa League.

Trước đó, ông trọng tài người Serbia từng cầm còi ở trận chung kết Confederations Cup 2017 giữa Chile và Đức, cũng như Siêu cup châu Âu 2016 liên quan đến Real Madrid và Sevilla.

Ở Vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga sắp tới, Mazic cũng được FIFA đưa vào danh sách làm nhiệm vụ.

​Chung kết Champions League sẽ được điều hành bởi ‘trọng tài tệ nhất World Cup’ - Ảnh 3.

Khi nhắc đến trọng tài này, người hâm mộ túc cầu giáo vẫn chưa thể quên vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của Milorad Mazic.

Đó là một trận đấu ở World Cup 2014. Khi ấy, ông Milorad Mazic là tâm điểm tranh cãi trong chiến thắng 4-0 của tuyển Đức trước tuyển Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu đó, ông đã thổi phạt đền gây tranh cãi cho " Những cỗ xe tăng" và không lâu sau đó là rút thẻ đỏ đuổi trung vệ Pepe của Bồ Đào Nha.

​Chung kết Champions League sẽ được điều hành bởi ‘trọng tài tệ nhất World Cup’ - Ảnh 4.

Không chỉ có vậy, trong trận giữa tuyển Argentina và tuyển Iran, huấn luyện viên Carlos Queiroz của tuyển Iran sau trận công khai chỉ trích Milorad Mazic vì cướp trắng một quả penalty của tuyển Iran, để rồi chung cuộc họ thua Argentina 0-1.

Sau sự kiện trên, một hãng thông tấn quốc tế đã mở một cuộc bầu chọn và vị trọng tài này thậm chí còn bị bầu chọn là "Trọng tài tệ nhất World Cup" 2014 với 87.362 lá phiếu trong tổng số 110.000 người tham gia bầu chọn.

UEFA cũng cho biết, những người điều hành chính trận Chung kết Champions League là tổ trọng tài người Serbia. Hai trợ lí của ông Milorad Mazic trong trận này sẽ là Milovan Ristic và Dalibor Djurdjevic. Trong khi đó, trọng tài bàn sẽ là ông Clement Turpin người Pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại