[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump

Pha Lê |

Ngày 9/11 vừa qua, Mỹ đã chính thức có vị tổng thống thứ 45. Người đắc cử là tỷ phú Donald Trump với số phiếu áp đảo đối thủ của mình là bà Hillary Clinton.

Điều đặc biệt là, vị tân Tổng thống này là một doanh nhân, chưa từng có chút kinh nghiệm chính trị nào cũng như chưa từng giữ một chức vụ công nào trước khi trở thành người nắm giữ quyền lực cao nhất của Mỹ.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 1.

Donald Trump sinh ngày 16/4/1946 tại quận Queens, thành phố New York, Mỹ. Ông là người con thứ 4 của nhà kinh doanh bất động sản Fred Trump và Mary MacLeod Trump. Trong số các thành viên trong gia đình, Trump là người được thừa hưởng dòng máu kinh doanh của cha mình.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 2.

Sau khi học hết phổ thông, ông Trump đã học tại kinh tế tại trường Đại học tổng hợp Fordham. Sau đó ông chuyển trường và lấy bằng cử nhân kinh tế của trường Tổng hợp Pennsylvania năm 1968. Khi đó, tổng tài sản của ông đạt khoảng 200.000 USD.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 3.

Tốt nghiệp, ông tham gia vào hoạt động kinh doanh cùng cha. Đến năm 1974 thì ra làm kinh doanh riêng. 1 năm sau đó, năm 1975, Donald tham gia thị trường địa ốc. Công trình quan trọng đầu tiên gắn với tên tuổi ông là khách sạn Commodore Hotel.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 4.

Những năm tiếp theo, ông tiếp tục khẳng định tên tuổi với các công trình tầm cỡ khác như Grand Hyatt Hotel New York... Đến năm 30 tuổi, danh tiếng của ông đã được nhiều người biết đến.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 5.

Năm 1982, cùng với người cha của mình, ông Trump lần đầu tiên lọt vào danh sách top 400 do tạp chí Forbes bình chọn. Đến năm 1988, lần đầu tiên ông lọt vào danh sách các doanh nhân có tài sản trên 1 tỷ USD.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 6.

Donald Trump và người vợ đầu, Ivana Trump

Tuy nhiên, đến cuối những năm 80, công việc kinh doanh của ông gặp khó khăn, ông vướng vào khối nợ gần 5 tỷ USD không có khả năng trả dẫn đến việc công ty bị phá sản năm 1991. Đây cũng là thời điểm ông rời bảng xếp hạng của Forbes.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 7.

Ông Trump và con gái

Nhờ tài năng và sự khéo léo này, ông đã từng bước lấy lại danh tiếng của mình, công việc kinh doanh dần được cải thiện. Đến năm 1996, ông đã quay lại bảng xếp hạng ngoạn mục với khối tài sản được định giá lên đến 450 triệu USD.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 8.

Ngày 16/6/2015, Trump chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kì 2016. Trump nói rằng ông sẽ tự bỏ tiền túi trang trải cho chiến dịch, không cần dùng tiền từ nhà tài trợ và các nhà vận động hành lang.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 9.

Khi đó, Forbes đánh giá tài sản của ông đạt 4,5 tỷ USD. "Tất nhiên các con số là sai. Giá trị của tôi phải hơn 10 tỷ USD", ông nói.

[Chùm ảnh] Thời trai trẻ của tân Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump - Ảnh 10.

Chữ ký Tân tổng thống Mỹ Donald Trump

(tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại