Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao

Phong linh |

Sư tử con sử dụng chiêu “độc”, cố gắng thoát khỏi móng guốc và cặp sừng khổng lồ của trâu rừng châu Phi.

Nhiếp ảnh gia và hướng dẫn viên động vật hoang dã Johan Adolf Smalman đã bắt gặp cảnh tượng đáng kinh ngạc: Sư tử con trốn chạy trước sự truy đuổi của trâu Nam Phi ở Skukuza trong Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Ông Smalman nói rằng con trâu lớn đã tiếp cận một nhóm sư tử đang ăn thịt một con trâu khác mà chúng đã giết trước đó bên bờ sông.

Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao - Ảnh 1.

Trâu rừng châu Phi là loài thú ăn cỏ có kích thước lớn nhất trên lục địa, có thể nặng gần một tấn. Chúng có cặp sừng lớn và nối liền nhau giữa đỉnh đầu dài khoảng 1,5 m.

Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao - Ảnh 2.

Loài trâu rừng to lớn này được biết khá là nóng tính và có thể dễ dàng quật một con sư tử trưởng thành lên không trung hoặc giẫm đạp một con dưới chân.

Những bức ảnh đáng kinh ngạc của nhiếp ảnh gia cho thấy con trâu này đã chọn một mục tiêu nhỏ hơn nhiều. Đó là một con sư tử con. Có vẻ như trâu rừng châu Phi đang muốn giẫm đạp sư tử con đến chết.

Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao - Ảnh 3.

Ông Smalman nói: “Khi tôi chụp những bức ảnh tôi cảm thấy như trâu rừng đã bắt được con sư tử con”.

Thực sự có khoảnh khắc sư tử con đã nằm dưới chân trâu rừng nhưng nó không bị thương. Sư tử con thực hiện một cú cua ôm sang bên phải. Sau đó, nó chạy zích zắc để thoát khỏi cuộc truy đuổi của con trâu hung bạo.

Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao - Ảnh 4.

Khi trâu rừng cúi thấp đầu, chuẩn bị húc mạnh, con vật nhỏ may mắn tránh kịp. Cuối cùng, dù có vẻ kiệt sức, sư tử vẫn trở về với mẹ an toàn.

Chùm ảnh: Sư tử con thoát chết trong gang tấc khi bị trâu rừng truy đuổi gắt gao - Ảnh 5.

Trâu rừng châu Phi có thể chạy với vận tốc 60 km/h. Chúng được coi là một trong những loài vật nguy hiểm nhất châu Phi.

Khi bị thương, loài vật này có xu hướng trở nên hung dữ, nổi giận và tấn công lại thay vì bỏ trốn. Ngoài tự nhiên, thường chỉ có sư tử và những con cá sấu lớn săn trâu rừng châu Phi. Những kẻ săn mồi này cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng khi tấn công trâu rừng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại