Chùm ảnh đẹp về tiêm kích F-15C "Phiên bản kỷ niệm"

ĐTN |

Trung đoàn tiêm kích số 173 (173 FW), đóng quân ở sân bay Kingsley Field, Klamath Falls, Oregon, đã sơn một chiếc F-15C Eagle với những họa tiết rất đặc biệt.

Việc làm trên nhằm chào mừng ngày kỷ niệm lần thứ 75 của Lực lượng Phòng không Quốc gia bang Oregon. Những hình ảnh dưới đây sẽ cho thấy một màu sắc “đặc biệt” mới và cực kỳ nghệ thuật do đội bảo trì của Trung đoàn thực hiện.


Chiếc F-15C mang số khung 79-041 được đội ngũ bảo trì sơn lại với hình chim đại bàng cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra, cánh đuôi đứng của máy bay cũng được sơn biểu tượng của Trung đoàn.

Chiếc F-15C mang số khung 79-041 được đội ngũ bảo trì sơn lại với hình chim đại bàng cực kỳ đẹp mắt. Ngoài ra, cánh đuôi đứng của máy bay cũng được sơn biểu tượng của Trung đoàn.


Chiếc F-15C “kỷ niệm” được kéo ra đường băng chuẩn bị cho màn bay trình diễn.

Chiếc F-15C “kỷ niệm” được kéo ra đường băng chuẩn bị cho màn bay trình diễn.


Một bức hình chụp chiếc F-15C này khi nó mang theo 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder và 4 tên lửa AIM-120 AMRAAM.

Một bức hình chụp chiếc F-15C này khi nó mang theo 4 tên lửa AIM-9X Sidewinder và 4 tên lửa AIM-120 AMRAAM.


F-15C 79-041 bay trình diễn.

F-15C 79-041 bay trình diễn.


Lực lượng phòng không quốc gia Oregon (OR ANG) là đơn vị bảo vệ trên không, một phần của Vệ binh Quốc gia Oregon.

Lực lượng phòng không quốc gia Oregon (OR ANG) là đơn vị bảo vệ trên không, một phần của Vệ binh Quốc gia Oregon.


Đơn vị này không nằm dưới sự chỉ huy của Không quân Mỹ mà thuộc thẩm quyền của Thống đốc, trừ khi được liên bang hóa theo lệnh của Tổng thống Mỹ. Lực lượng phòng không quốc gia Oregon có trụ sở tại trung tâm quân sự Oregon ở Salem.

Đơn vị này không nằm dưới sự chỉ huy của Không quân Mỹ mà thuộc thẩm quyền của Thống đốc, trừ khi được liên bang hóa theo lệnh của Tổng thống Mỹ. Lực lượng phòng không quốc gia Oregon có trụ sở tại trung tâm quân sự Oregon ở Salem.


Trung đoàn tiêm kích số 173 (173 FW hay 173d) đóng quân tại Kingsley Field, Klamath Falls, Oregon. Nếu được kích hoạt để phục vụ liên bang, đơn vị sẽ nhận lệnh từ Trung tâm huấn luyện và Đào tạo chỉ huy của Không quân Mỹ (US Air Force Air Education and Training Command).

Trung đoàn tiêm kích số 173 (173 FW hay 173d) đóng quân tại Kingsley Field, Klamath Falls, Oregon. Nếu được kích hoạt để phục vụ liên bang, đơn vị sẽ nhận lệnh từ Trung tâm huấn luyện và Đào tạo chỉ huy của Không quân Mỹ (US Air Force Air Education and Training Command).


Hai chiếc F-15C bay trình diễn trên bầu trời tiểu bang Oregon.

Hai chiếc F-15C bay trình diễn trên bầu trời tiểu bang Oregon.


Các tiêm kích F-15C khác của Trung đoàn tiêm kích số 173 bay trình diễn.

Các tiêm kích F-15C khác của Trung đoàn tiêm kích số 173 bay trình diễn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại