Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg

HIẾU LƯƠNG (TỪ MALAYSIA) |

Đội tuyển Malaysia đã có buổi tập chiến thuật đầu tiên vào chiều nay (8/12). Trong đó, các bài tập của những thủ môn đội tuyển khiến nhiều người chú ý.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia có mặt tại sân bóng thuộc trường Đại học Hồi giáo Sains Islam, nằm cách trung tâm thủ đô Kuala Lumpur hơn 40 km.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 2.

Một thành viên của đội chia sẻ việc tập luyện ở đây đem lại cảm giác yên tĩnh, gần với thiên nhiên, có lợi nhiều với các tuyển thủ trước trận đấu lớn.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 3.

Đến phần tập luyện, các thủ môn của đội tuyển Malaysia được làm quen với 3 loại bóng là bóng thi đấu, bóng hơi và bóng chứa cát nặng 5 kg.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 4.

Nhiều bài tập được phổ biến. Đầu tiên, các thủ môn tập khống chế bóng chứa cát để gia tăng sức mạnh cho đôi tay.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 5.

Sau đó, họ ngồi lên bóng hơi để tập luyện nhằm cải thiện thăng bằng.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 6.

Chưa dừng lại ở đó, HLV thủ môn của đội tuyển Malaysia còn sáng tạo ra bài tập ném bóng thi đấu vào bóng hơi tạo độ nảy lạ giúp thủ môn tập phản xạ.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 7.

Bóng thi đấu va chạm với bóng hơi khiến các thủ môn rất khó phán đoán chính xác hướng bay. Đây là bài tập phản xạ khá thịnh hành.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 8.

3 thủ môn của đội tuyển Malaysia là Marlias, Khairul Fahmi và Hafizul Hakim. Trong đó, Khairul Fahmi bắt chính ở trận thua Việt Nam 0-2 tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 9.

Đội tuyển Malaysia trước đó có buổi gặp gỡ dài gần 15 phút với Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Hamidin Mohd Amin. Một ngày trước, đội tập nhẹ tại sân cỏ nhân tạo nằm gần SVĐ Bukit Jalil sau khi vừa trở về từ Thái Lan.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 10.

Nhiều CĐV cũng có mặt tại sân bóng trường Đại học Hồi giáo Sains Islam để theo dõi các tuyển thủ tập luyện.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 11.

Đội trưởng Zaquan Adhan nhận được nhiều sự chú ý nhất khi mới bước xuống xe. Anh em sinh đôi Zaquan Adhan và Aidil Adhan khá nổi tiếng ở Malaysia và có tầm ảnh hưởng trong làng túc cầu nơi đây.

Chuẩn bị đối đầu Công Phượng, thủ môn Malaysia tập bài lạ với bóng… 5 kg - Ảnh 12.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe ngồi xem lại băng hình các trận đấu trên máy tính xách tay và trao đổi với trợ lý. Đội tuyển Malaysia còn 2 buổi tập nữa trước khi bước vào trận chung kết lượt đi với Việt Nam vào tối 11/12 tại SVĐ QG Bukit Jalil.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại