"Chúa tể bầu trời" cũng bị loài chim này vật ra đất, đành trơ mắt nhìn kẻ thù thưởng thức "đại tiệc xác thối"

Hoa Hướng Dương |

Kết cục rõ ràng cho kẻ yếu thế hơn.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Tại ngọn núi Gobi Altai thuộc Mông Cổ, một xác chết cừu đã thu hút rất nhiều con chim ăn xác thối như kền kền xám tro hay còn gọi là đại bàng đầu trọc (Tên khoa học: Aegypius monachus) đến để ăn thịt.

Đây là một trong hai loài kền kền to lớn nhất thế giới với kích thước dài tới 120 cm và cân nặng tới 14 kg, chúng sống ở cả châu Âu lẫn châu Á. Con kền kền xám tro dưới đây đã tấn công cả đại bàng để cướp thức ăn.

Nạn nhân của nó chính là đại bàng vàng (danh pháp hai phần: Aquila chrysaetos) vốn được mệnh danh là 'Chúa tể bầu trời' với khả năng bay lượn và săn mồi tuyệt hảo. Sải cánh của loài này dài từ 1,8 - 2,3m, nặng từ 7–11 kg ở con đực (con cái nhẹ hơn khoảng 1 nửa).

Kết quả: Con đại bàng bị thua trận khi bị kền kền áp đảo và luôn ở thế thượng phong trong suốt trận đấu, cuối cùng đành phải ngậm ngùi đứng nhìn kẻ thù ăn thịt từ xa.

Xem video:

Đại bàng đối đầu kền kền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại