Chưa dùng Văn Lâm, CLB Topenland Bình Định vẫn thắng trận thứ 3 liên tiếp

NGUYÊN KHÔI |

Tối 28-8, chủ nhà Topenland Bình Định thắng đậm B.Bình Dương 4-1 ở vòng 14 V-League 2022 diễn ra trên sân Quy Nhơn, qua đó tiếp tục duy trì cuộc đua vô địch cùng đội đầu bảng Hà Nội.

Chưa dùng Văn Lâm, CLB Topenland Bình Định vẫn thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Xuân Nam (phải) cùng các đồng đội ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: DŨNG NGUYỄN

Chưa thể sử dụng tân binh thủ môn Đặng Văn Lâm vì chấn thương, CLB Topenland Bình Định cũng không thể dùng Hồ Tấn Tài ngay từ đầu. Lý do là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất V-League 2022 với 4 bàn thắng này bị cảm cúm, sốt 2 ngày qua.

Trong khi đó, đội khách cũng không khá hơn về lực lượng khi vắng tiền vệ Tô Văn Vũ do nhận 3 thẻ vàng. Tiền đạo Tiến Linh cũng không đá ở đội hình chính do chưa thật sự sung sức sau chấn thương.

Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong hiệp 1. Đặc biệt là ở các tình huống cố định do tiền vệ Hendrio thực hiện.

Sau hai pha phối hợp đá phạt suýt ghi bàn ở phút thứ 7 và 12, CLB Topeland Bình Định có bàn mở tỉ số ở phút 13 từ tình huống đá phạt góc. Ở tư thế không bị ai kèm, tiền đạo Xuân Nam dễ dàng đánh đầu hạ thủ môn Sơn Hải.

Chưa dùng Văn Lâm, CLB Topenland Bình Định vẫn thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh 2.

Jermie Lynch ăn mừng cú đúp - Ảnh: DŨNG NGUYỄN

Sang hiệp 2, dù chơi không thật sự lấn lướt, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn tiếp tục có thêm 3 bàn thắng sau các pha phối hợp khá đẹp mắt. Trong đó, Hendrio vẫn là người chơi nổi bật nhất trên sân.

Ở phút 65, Hendrio chọc khe cho Rafaelson băng xuống biên trái rồi chuyền bổng vào trong cho Jermie Lynch đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 79, Hendrio thoát xuống biên phải rồi căng ngang cho Jermie Lynch ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Vào sân thay người ở phút 76, hậu vệ Hồ Tấn Tài cũng kịp ghi dấu ấn 7 phút sau đó với pha căng ngang như đặt cho Lý Công Hoàng Anh đệm bóng ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0.

Nhưng Tấn Tài cùng với trung vệ Schmidt Adriano cũng là tác giả dẫn đến quả phạt 11m cho đội chủ nhà ở phút 90+2. Trọng tài chính Hoàng Thanh Bình cho rằng cả hai phạm lỗi với Hồ Sỹ Giáp trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Tiến Linh (vào sân ở hiệp 2) không khó để ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-4.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp giúp CLB Topenland Bình Định vươn lên vị trí nhì bảng, và chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội 7 điểm thay vì 9 điểm như 3 vòng đấu trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại