Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã "khốn khổ" với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: A Kha) |

U22 Brunei đã gặp phải sự cố ngay khi vừa đặt chân tới sân Binan để chuẩn bị cho trận ra quân với U22 Việt Nam.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 1.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei diễn ra vào lúc 16h00 giờ địa phương (15h00 giờ Việt Nam). Để chuẩn bị, tuyển U22 Brunei đến sân Binan trước U22 Việt Nam. Họ có mặt từ lúc 12h30, trước khi trận đấu bắt đầu 3h30 phút.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 2.

Tuy nhiên một sự cố không mong muốn đã xảy ra. Khi U22 Brunei đến nơi, họ không có ai hướng dẫn đường đến phòng thay đồ. Cán bộ của đội phải tự xuống xe hỏi các tình nguyện viên.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 3.

Không biển chỉ dẫn, không người hướng dẫn, chính bản thân những người dẫn đội này cũng cảm thấy hoang mang.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 4.

Tuy nhiên đây không phải điều quá khó hiểu nếu biết rằng 4 tiếng trước khi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei diễn ra, banner của SEA Games 30 vẫn chưa được treo xong ở sân Binan.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 5.

Các chuyên gia của U22 Brunei cũng tỏ ra sốt ruột. Họ đi xuống xe và cố gắng hỏi các tình nguyện viên tuy nhiên câu trả lời nhận được chỉ là tiếp tục chờ đợi.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 6.

Ở trên xe, các cầu thủ Brunei mệt mỏi chờ đợi.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 7.

Có người quá sốt ruột đã dùng luôn bữa trưa trên xe. Đây là phần ăn đã được chuẩn bị riêng và nếu đúng giờ, U22 Brunei sẽ dùng bữa ở phòng thay đồ.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 8.

Chờ đợi và không khỏi cảm thấy khó chịu.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 9.

Phải sau 30 phút, người hướng dẫn mới xuất hiện và gửi lời xin lỗi đến U22 Brunei.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 10.

Cuối cùng sau gần 40 phút ngồi chờ đợi, các tuyển thủ U22 Brunei mới được xuống xe để vào phòng thay đồ.

Chưa đấu Việt Nam, U22 Brunei đã khốn khổ với sự cố khó hiểu khi đặt chân tới sân Binan - Ảnh 11.

Tất cả vội vã bước vào chuẩn bị, khi trước mắt sẽ là đối thủ U22 Việt Nam, ứng cử viên cho tấm HCV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại