Chùa chiền đóng cửa, vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng

Nguyễn Hà |

Rằm Tháng Giêng năm nay đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các cơ sở thờ tự, tôn giáo đóng cửa phòng dịch. Một số người dân đến chùa vái vọng từ xa rồi ra về.

Rằm tháng Giêng hàng năm là dịp người dân đến chùa để thắp hương cầu an. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đền, chùa ở Hà Nội thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của UBND thành phố về việc đóng cửa các di tích, cơ sở thờ tự, tôn giáo từ 0h ngày 16/2. Ảnh: Chùa Hà (quận Cầu Giấy) dán thông báo không tiếp đón người dân đến thắp hương.

Rằm tháng Giêng hàng năm là dịp người dân đến chùa để thắp hương cầu an. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều đền, chùa ở Hà Nội thực hiện nghiêm túc Chỉ đạo của UBND thành phố về việc đóng cửa các di tích, cơ sở thờ tự, tôn giáo từ 0h ngày 16/2. Ảnh: Chùa Hà (quận Cầu Giấy) dán thông báo không tiếp đón người dân đến thắp hương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại