Chủ tiệm cầm đồ bắn chết giang hồ tại Hà Tĩnh đã ra đầu thú

Gia Hưng |

Sau 11 ngày bỏ trốn, nghi can gây ra vụ nổ súng tại Hà Tĩnh làm 1 đại ca giang hồ bị bắn chết đã ra đầu thú.

Tối 1/10, một cán bộ điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, lúc 20h cùng ngày, nghi can Lê Hoàng Anh (30 tuổi, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Lạc, Đức Thọ) đã đến Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú sau 11 ngày bỏ trốn.

Lê Hoàng Anh là nghi can đã gây ra vụ nổ súng bắn chết anh Trần Cao Nguyên (34 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, Đức Thọ) vào ngày 20/9.

Chủ tiệm cầm đồ bắn chết giang hồ tại Hà Tĩnh đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Căn nhà Lê Hoàng Anh nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, chiều 20/9, anh Nguyễn Xuân Thập (trú tại thôn Long Hòa, xã Đức An, huyện Đức Thọ) cùng Trần Cao Nguyên và một nhóm người lên 2 xe ô tô tìm đến nhà Lê Hoàng Anh để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 16h30’ cùng ngày, cả nhóm tìm đến nhà Hoàng Anh. Lúc này Nguyên bước xuống xông vào nhà Hoàng Anh để giải quyết mâu thuẫn. Do có chuẩn bị trước, Hoàng Anh cầm súng thể thao đứng trong bắn 1 phát trúng ngực của Trần Cao Nguyên.

Bị bắn, Nguyên chạy quay ngược lại ô tô và được đồng bọn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thấy vậy, Hoàng Anh đuổi theo cầm súng bắn thêm phát nữa vào xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chủ tiệm cầm đồ bắn chết giang hồ tại Hà Tĩnh đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Nhiều vỏ đạn được thu giữ tại hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Nguyên đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Thọ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc. Khám nghiệm hiện trường, cánh sát thu giữ nhiều vỏ đạn.

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm Lê Hoàng Anh để điều tra về tội giết người.

Được biết, Lê Hoàng Anh là chủ tiệm cầm đồ, chủ quán internet trên địa bàn xã Đức Lạc. Ít ngày nữa Hoàng Anh sẽ tổ chức đám cưới nhưng lại gây ra án mạng.

Riêng Trần Cao Nguyên được xem là một tay giang hồ có tiếng tại xã Đức Thanh, từng tham gia nhiều vụ gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại