Chủ tịch xã thêm dấu sắc vào bằng cấp 3 của người khác thành tên mình bị cách chức

Bảo Bình |

"Ông anh quen biết ở Sở GD-ĐT Đắk Lắk làm cho, chứ tôi không mua bán gì hết", ông Sáng từng nói về tấm bằng cấp 3 giả mạo mà mình sử dụng.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông cho biết, Đảng ủy xã Kiến Thành đã ra quyết định cách chức đối với ông Mai Xuân Sáng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thành.

Trước đó, vị chủ tịch này bị tố cáo khai hồ sơ công chức thiếu trung thực, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng lại khai tốt nghiệp THPT, sử dụng bằng giả.

Cụ thể, ông Sáng đã sử dụng bằng cấp 3 của một người tên Mai Xuân Sang rồi thêm dấu sắc vào bằng tốt nghiệp.

Nói về việc dùng bằng giả, ông Sáng cho biết, trước đây ông có đi học cấp 3 nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không thi tốt nghiệp được.

Ngoài sử dụng bằng cấp 3 không hợp pháp, ông Sáng còn khai hồ sơ không trung thực. Trong hồ sơ công chức, ông Sáng ghi trình độ 12/12 nhưng hồ sơ Đảng lại khai trình độ 11/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại