Chủ tịch xã quan hệ bất chính với Chủ tịch hội phụ nữ bị khai trừ khỏi Đảng

Gia Hưng |

Qua làm việc, UBKT huyện ủy xác định tố cáo của người dân là đúng, bản thân Chủ tịch xã và Chủ tịch hội phụ nữ xã cũng thừa nhận có cởi quần áo trong phòng kín như clip tố cáo.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh Chủ tịch xã Thành Mỹ và Chủ tịch Hội phụ nữ xã ở trong một phòng và không mặc quần áo.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh Chủ tịch xã Thành Mỹ và Chủ tịch Hội phụ nữ xã ở trong một phòng và không mặc quần áo.

Chiều 18/6, lãnh đạo Uỷ ban kiểm tra huyện ủy Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa có kết luận tố cáo liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ có quan hệ bất chính với Chủ tịch hội phụ nữ xã này.

Theo đó vào ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy Thạch Thành nhận được báo cáo kèm một đoạn video từ công an huyện về vụ việc đánh ghen tại trụ sở xã Thành Mỹ có liên quan đến ông T.V.G. - Chủ tịch UBND xã và bà T.T.H. - Chủ tịch hội phụ nữ xã Thành Mỹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Huyện ủy Thạch Thành đã nhanh chóng chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện ủy xác minh, giải quyết vụ việc, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai cán bộ trên.

Chủ tịch xã quan hệ bất chính với Chủ tịch hội phụ nữ bị khai trừ khỏi Đảng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Thành Mỹ nơi xảy ra sự việc.

Quá trình xác minh, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành kết luận, việc làm của ông G. và bà H. là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa công sở; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông T.V.G. - Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 và bà T.T.H. - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, ông G. và bà H. sẽ bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền và đoàn thể theo quy định.

"Qua làm việc, xác minh cho thấy tố cáo của chồng bà H. là đúng sự thật. Cả hai người (Chủ tịch xã Thành Mỹ và Chủ tịch hội phụ nữ xã Thành Mỹ - PV) thừa nhận có hành vi cởi quần áo trong phòng và thừa nhận clip tố cáo là đúng", lãnh đạo UBKT huyện ủy Thạch Thành chia sẻ và cho biết, về chức vụ của hai cán bộ vi phạm được giao lại cho cơ quan đoàn thể địa phương xã họp xử lý.

Được biết, cả ông G. và bà H. đều đã có gia đình. Ông G. trước đây giữ chức Phó Chủ tịch một xã trên địa bàn huyện và được điều động giữ chức Chủ tịch xã Thành Mỹ được 3 năm nay. Bà H. giữ chức Chủ tịch hội phụ nữ nhiệm kỳ thứ 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại