Chủ tịch xã ở Hà Nội bị tố dọa giết người: "Tôi khẳng định không dọa giết ai cả"

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND xã Canh Nậu cho biết, ngày 26/4 tới, ông sẽ tới Công an TP Hà Nội để làm rõ đơn tố cáo cho rằng, ông đe dọa giết người.

Ông Nguyễn Trung Dật (cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, đảng viên, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã có đơn tố cáo bị ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu  dọa giết do ông đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng đất đai, kinh tế ở địa phương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu khẳng định, thông tin trong đơn tố cáo trên hoàn toàn không chính xác.

"Tôi khẳng định không hề dọa giết ai cả. Việc này ông Dật không phải nghe trực tiếp từ tôi mà nghe lại từ một người thứ 3, công tác tại thôn nhưng đã cao tuổi và tai gặp vấn đề nên có thể truyền đạt không chính xác", ông Chi nói.

Theo ông Chi, sau khi có đơn tố cáo của ông Dật, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã về làm việc. Thường trực Đảng ủy gồm Bí thư, Phó Bí thư mời người thứ 3 lên gặp, hỏi có hay không việc Chủ tịch xã đe dọa giết ông Dật nhưng ông này phủ nhận. Biên bản buổi làm việc với người thứ 3 cũng nêu rõ việc này.

Khi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thường vụ Đảng ủy, ông Chi đã đề nghị làm rõ xem có không việc cố tình đưa thông tin sai nhằm hạ thấp uy tín cán bộ. 

Nếu có việc đó, đề nghị trả lại uy tín, danh dự cho người đứng đầu và xử lý người vi phạm.

Ông Chi cho biết thêm, ông Dật, nguyên cán bộ quân đội nghỉ hưu, đảng viên sinh sống trên địa bàn, có nhiều đơn thư tố cáo các vấn đề tiêu cực, tham nhũng ở địa phương và đang được cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, những việc này không liên quan đến chủ tịch xã hiện tại.

Chủ tịch UBND xã Canh Nậu nêu rõ, giữa bản thân ông và ông Dật không hề có bất cứ mâu thuẫn, thù oán cá nhân hay trong công việc điều hành.

Trong suốt 7 năm làm chủ tịch xã, ông chỉ gặp trực tiếp ông Dật 1 lần vào năm 2011 nên việc tố cáo cho rằng, ông đe dọa không có cơ sở.

Ông Chi thông tin, sau khi có đơn tố cáo, tại buổi gặp trực tiếp giữa hai người tại nhà một người cậu cùng thôn, ông Dật cho rằng, nếu ông Chi có nói, đe dọa giết thì xin lỗi.

Tuy nhiên, ông Chi trả lời, không hề đe dọa ông Dật và đang làm chủ tịch xã, mọi phát ngôn đều phải chuẩn mực, theo đúng quy định, không có lý do gì phải dọa một ông cụ 80 tuổi.

Sau buổi gặp đó, ông Dật tiếp tục có đơn gửi đi nhiều cơ quan chức năng ở Trung ương, thành phố, mới đây nhất, Thủ tướng đã có chỉ đạo Bộ Công an giải quyết dứt điểm đơn.

Theo Chủ tịch UBND xã Canh Nậu, hiện nay, Công an TP Hà Nội đã có giấy mời ông vào sáng ngày 26/4 có mặt để làm rõ những vấn đề trong đơn tố cáo của ông Nguyễn Trung Dật.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên cho biết, sau khi nắm được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin tố cáo của một người dân về việc bị ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu đe dọa giết do tố cáo hành vi tiêu cực.

Theo ông Nguyên, ngoài lực lượng chức năng của huyện, hiện Bộ Công an cũng đang điều tra, làm rõ vấn đề này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại