Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng ủng hộ Nga trong các vấn đề chủ quyền và an ninh

Thanh Tuấn |

Ngày 15/6, các phương tiện truyền thông đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày.

Tờ China Daily, hãng tin Tân Hoa cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin ngày 15/6 đã có cuộc điện đàm.

Theo đài Sputnik (Nga), Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ Nga trong các vấn đề chủ quyền và an ninh.

Hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác bất chấp những diễn biến bất ổn toàn cầu hiện nay. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đề cập tới việc tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ hơn tác Trung-Nga trong khuôn khổ các tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Ông đánh giá cao "sự phát triển mạnh mẽ" của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương mấy năm gần đây.

Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về một loạt vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, như cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tập Cận Bình nói với ông Putin rằng, về cuộc khủng hoảng Ukraine, tất cả các bên liên quan nên phối hợp để hướng tới việc chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vai trò tích cực trong tiến trình này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại