Chủ tịch Trung Quốc nói về Macau sau 20 năm về với đại lục

Tuấn Đạt |

Chiều qua (18/12), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm và tham dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày Macau quay trở lại Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, năm 2019, Trung Quốc tròn 70 năm ngày thành lập, đồng thời cũng là thời điểm tròn 20 năm Macau quay trở lại Trung Quốc. Đây là một sự kiện lớn được người dân Trung Quốc rất quan tâm.

Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao những thành tựu và tiến bộ mà Đặc khu hành chính Macau đạt được sau 20 năm được trở lại với Trung Quốc. Ông khẳng định, những kinh nghiệm của Macau trong việc nghiêm túc thực hiện phương châm “một nước, hai chế độ” sẽ được tổng kết và phổ biến trên toàn quốc.

Sau buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự lễ nhậm chức chính quyền Đặc khu hành chính Macau khóa 5./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại