Chuyên gia nói Mỹ tìm cách bỏ rơi Ukraine trong danh dự

Nguyễn Ngọc |

Giới phân tích cho rằng, Washington cần tìm mọi cách để vừa chấm dứt được cuộc xung đột Nga-Ukraine, vừa “giữ được thể diện” của mình trước Moscow.

Hôm 13/3 hãng tin Nga RIA Novosti có bài bình luận cho biết, trước kết cục chiến thắng rõ ràng của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, có một cảm giác rõ ràng rằng sự hỗn loạn đang ngự trị ở thủ đô các nước phương Tây, nó đã chuyển từ kinh ngạc thành hoảng loạn.

Một câu hỏi treo lơ lửng trong im lặng của ấn phẩm Mỹ Politico có tựa đề “Tại sao phương Tây đánh mất Ukraine”, với câu hỏi không lời đáp là: “Làm thế nào mà phương Tây, với các tàu sân bay và tiềm năng kinh tế tổng hợp 60 nghìn tỷ USD, vượt trội hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nga và Iran cộng lại, đã không thắng nổi một một quốc gia hậu Xô Viết đang suy thoái và cuối cùng phải quỳ gối trước ông Putin?”

Sự trợ giúp đến từ “Mạng lưới Phân tích Chiến lược” (RAS/NSA, tiếng Pháp, Anh là “Réseau d’analyse stratégique”/“Network for Strategic Analysis”), một tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về chiến lược cho Bộ Quốc phòng Canada, khi gần đây họ đã công bố một báo cáo dài nhiều trang có tựa đề “Chiến lược của phương Tây ở Ukraine là gì? Từ bỏ sau khi phòng thủ bằng tất cả sức mạnh của mình”.

Lần đầu tiên trong những năm gần đây, đã có một tài liệu của phương Tây mô tả rõ ràng những lựa chọn mà giới lãnh đạo Mỹ và các đồng minh có trong tay và những gì mà phương Tây sở hữu.

Hãng thông tấn Nga đã lựa chọn và công bố những điểm chính của tài liệu thực tế và chân thực đến kinh ngạc này.

1. Một chiến thắng quân sự cho Ukraine là điều “cực kỳ khó xảy ra” ngay cả khi có sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. Chiến thắng theo nghĩa giành lại lãnh thổ không còn được bàn đến nữa.

2. Nga đang “có đà tiến thuận lợi” và chưa có ý định dừng lại.

3. Mâu thuẫn ngày càng sâu sắc và xung đột đang nảy sinh giữa Zelensky (Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky) và những nhà lãnh đạo phương Tây đứng sau lưng hậu thuẫn cho ông ta.

4. Ở phương Tây, sự chia rẽ xã hội ngày càng sâu sắc, số lượng người phản đối viện trợ cho Ukraine ngày càng tăng, với câu khẩu hiệu nổi tiếng “Tiền của Mỹ dành cho người Mỹ!”, đồng thời, những người muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt đang ngày càng gia tăng.

5. Phương Tây không còn có thể che đậy toàn bộ hành vi bòn rút viện trợ và tham nhũng của chính quyền Kiev, với mô tả là “người ta ăn trộm như thể không còn có ngày mai”.

6. Ukraine đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn nhân lực. Độ tuổi trung bình của người lính Ukraine đang xấp xỉ 43 tuổi và họ sẽ sớm không còn ai để chiến đấu, ngay cả khi phương Tây gửi tất cả vũ khí của mình. Ngược lại, Nga sẵn sàng điều 5 binh sĩ của mình chống lại một lính Ukraine.

7. Ukraine trên thực tế đã cạn kiệt kho vũ khí cũ của Liên Xô, còn kho vũ khí và đạn dược ở phương Tây thì được cung cấp nhỏ giọt, bởi Mỹ và Liên minh châu Âu không thể phóng tay cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, khi nó sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình.

8. Tâm trạng chung ở phương Tây đang thay đổi đáng kể: Từ niềm tin vào chiến thắng tuyệt đối của Ukraine chuyển sang nhận thức về sự cần thiết phải đạt được thỏa thuận với Nga về bất kỳ điều khoản nào, bao gồm cả những nhượng bộ lãnh thổ không thể tưởng tượng được trước đây.

9. Phương Tây sẽ thua trong cuộc chiến tranh tiêu hao trước Nga và các đồng minh.

10. Số phận của Ukraine sẽ do các nước khác quyết định, trong khi tư cách thành viên NATO không được thảo luận.

11. Nhà Trắng đã tính toán sai sức mạnh của mình và vướng vào một cuộc xung đột mà nước này không thể thắng. Hoa Kỳ không có lợi ích đặc biệt nào ở Ukraine; việc tham gia vào cuộc xung đột sẽ làm phân tán các nguồn lực cần thiết phải phân bổ cho các lĩnh vực quan trọng hơn.

12. Phương Tây cần tạo điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời “giữ thể diện” của mình trước Nga.

13. Hoa Kỳ phải thừa nhận sự cần thiết phải từ bỏ Ukraine.

14. Châu Âu sẽ buộc phải tuân theo bất kỳ quyết định nào của Hoa Kỳ.

Báo cáo của RAS/NSA kết luận, với những phân tích và nhận định ở trên, căn cứ vào tình hình thực tế cuộc xung đột Nga-Ukraine, chiến lược hợp lý duy nhất của Mỹ, EU và NATO là rút khỏi cuộc chiến, để lại Ukraine với cái mớ hỗn độn mà chính phương Tây đã bày ra ở nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại