Chủ tịch TP.HCM: "Tôi chia sẻ với người dân trong cơn mưa ngập lịch sử"

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã chứng kiến trận mưa gây ngập nặng vào chiều tối 26/9 và chia sẻ với người dân vì có những chuyện chưa thể giải quyết được.

Bên lề cuộc họp với Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân vào sáng 27/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông đã chứng kiến cơn mưa lịch sử gây ngập nặng trên địa bàn và gửi lời chia sẻ đến với người dân.

Chủ tịch UBND TP kể, chiều hôm qua ông cùng lãnh đạo TP họp tại trụ sở xong, khi đi ra thì chứng kiến cảnh mưa như trút nước và dự đoán hôm sau sẽ có nhiều hình ảnh, clip về cảnh ngập trên báo và mạng xã hội.

Theo ông, hiện nay dù TP rất nỗ lực chống ngập nhưng thực tế có những chuyện không thể giải quyết được. Thời gian vừa qua, ông cùng các Phó chủ tịch, sở ngành liên tục đi khảo sát tại các địa điểm kênh rạch xảy ra tình trạng lấn chiếm gây ngập cho khu vực.

Chủ tịch TP.HCM: Tôi chia sẻ với người dân trong cơn mưa ngập lịch sử - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập hơn 1 m.

"Qua thực tế này, phải thừa nhận rằng ngoài những nguyên nhân như mưa lớn, triều cường thì trong quản lý các công trình thoát nước cũng có vấn đề. Sau khi có khảo sát cụ thể, tôi đã giao cho các Phó chủ tịch tổng hợp lại và sẽ có cuộc họp bàn giải pháp quyết liệt trước mắt. Tôi chia sẻ với người dân trong cơn mưa phải gánh chịu tình cảnh ngập nặng của TP", ông Phong nói.

Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP chia sẻ, trận mưa hôm qua quá lớn, vượt khả năng thoát nước của hệ thống cống rãnh nên chuyện ngập là khó tránh khỏi.

"Việc chống ngập của TP là một trong 7 mục tiêu trọng tâm của TP và được lãnh đạo rất quan tâm. Vừa qua Chủ tịch và các Phó chủ tịch nhiều lần đi thị sát các điểm gây ngập và lấn chiếm kênh rạch. Giải pháp quyết liệt hiện nay là phải di dời, giải tỏa những khu vực lấn chiếm, cải tạo hệ thống thoát nước và đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập", ông Hoan nói.  

Trước đó, trong cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các thường trực ủy ban cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan phải vào cuộc quyết liệt trong công tác chống ngập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại