Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai công tác giải tỏa, khơi thông kênh A41 để giải quyết tình trạng ngập úng do mưa lớn của Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 1.

Chiều 16/9, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các Sở, ngành đi thị sát kênh A41, một trong ba con kênh phụ trách tình trạng thoát nước cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên bị ngập úng một phần sân đỗ máy bay trong những trận mưa lớn. Nguyên nhân được lãnh đạo sân bay cùng các đơn vị phụ trách thoát nước chỉ ra là do kênh A41 bị lấn chiếm nghiêm trọng gây tắc dòng chảy.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 3.

Ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT cho biết, kênh A41 phụ trách thoát nước cho diện tích 80 ha khu vực sân đỗ máy bay. Trong các cơn mưa lớn, khoảng 10% sân đỗ này ngập úng chứ khu vực đường băng không bị ảnh hưởng.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 4.

Báo cáo Chủ tịch UBND, ông Nguyễn Hòa Anh Dũng - Phó giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP cho biết, giải pháp hiện nay "giải cứu" ngập úng cho Tân Sơn Nhất là phải giải tỏa lấn chiếm trên kênh và cải tạo dòng chảy mới giải quyết được vấn đề.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 5.

Nhiều đoạn kênh bị người dân xây dựng công trình kiên cố chặn mất dòng chảy, Trong chuyến thị sát, Chủ tịch UBND nhận định: "Ngoài yếu tố triều cường, mưa lũ ra thì nguyên nhân của tình trạng này là sự yếu kém của chính quyền địa phương trong việc quản lý".

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 6.

Một số đoạn kênh ken đặc rác thải, bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đời sống người dân. Chủ tịch TP cho rằng, một số hộ dân ngoài lấn chiếm còn xả rác bừa bãi nên chính họ là người đầu tiên chịu ảnh hưởng của tình trạng ngập úng sân bay và khu vực kênh A41.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 7.

Nhiều khu vực, người dân lấn chiếm, xây được cả khu phòng trọ. Chiều rộng kênh A41 qua đây chỉ còn hơn một mét nên khi mưa lớn, nước thoát không kịp gây ngập cả bên trong sân bay lẫn khu dân cư bên ngoài.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 8.

"Đáng lý việc lấn chiếm kênh rạch phải bị phạt chứ không phải bây giờ chúng ta phải bỏ tiền ra bồi thường giải tỏa. Do quản lý yếu kém nên giờ phải tốn rất nhiều kinh phí để làm dự án này", Chủ tịch TP bức xúc.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 9.

Thị sát một số đoạn kênh bị công trình chắn mất gần hết diện tích, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong tỏ ra khó chịu và yêu cầu chính quyền địa phương cùng Trung tâm chống ngập báo cáo.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 10.

Ông Hứa Quốc Hưng – Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình cho biết, quận đang lập cơ sở dự án đầu tư tuy nhiên gặp nhiều khó khăn nên kiến nghị cần bổ sung kế hoạch sử dụng đất và tạm ứng kinh phí vì dự án đã được ghi vốn nhưng chưa giao nên không có kinh phí.

Chủ tịch TP thị sát kênh A41, “giải cứu” Tân Sơn Nhất thoát ngập - Ảnh 11.

Người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo quận Tân Bình cùng các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh dự án để chống ngập cho Tân Sơn Nhất và khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, vận động người dân hợp tác cùng chính quyền thực hiện dự án cải tạo kênh A41, không xã rác bừa bãi xuống kênh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại