Chủ tịch TP HCM tiếp xúc người dân Thủ Thiêm lần 3: An ninh được thắt chặt

Quốc Chiến |

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xúc người dân phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm và An Khánh liên quan đến dự án Thủ Thiêm.

Sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tiếp dân ba phường An Lợi Đông, Thủ Thiêm và An Khánh thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Đây là lần thứ 3 Chủ tịch UBND TP tiếp người dân Thủ Thiêm.

Chưa đến 8h, nhiều người đã có mặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 2 để gặp người đứng đầu TP HCM.

Tuy nhiên chỉ có những người thuộc 3 phường có thư mời mới được vào trong. Công tác an ninh lần này cũng được thắt chặt hơn so với những lần trước.

Nhiều người dân không được vào đã treo băng rôn về những sai phạm của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chủ tịch TP HCM  tiếp xúc người dân Thủ Thiêm lần 3: An ninh được thắt chặt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Phong và ông Nguyễn Thành Điệp tại buổi tiếp xúc

"Đất tái định cư của dân đã bị giao cho doanh nghiệp"

Bà Trần Thị Mỹ (77 tuổi, ngụ phường An Khánh) cho rằng bản thông báo kết quả kiểm tra số 1483 của Thanh tra Chính phủ đã đề cập đến một số vấn đề thuộc Thủ Thiêm sau 10 năm người dân chờ đợi.

"Chúng tôi cho rằng kết luận này cũng là sự dũng cảm, lần đầu tiên các sai phạm đã được vạch ra và chính quyền thành phố cũng đã xin lỗi dân. Tuy nhiên, người dân vẫn mong đợi  kết luận thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm" - bà Mỹ nói.

Người phụ nữ 77 tuổi cho rằng chính quyền cần giải quyết vấn đề tại Thủ Thiêm một cách cầu thị hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân nhiều hơn. 

Nói về những vấn đề quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, bà Mỹ cho rằng có 3 ranh là ranh quy hoạch khu trung tâm hồm 640 ha, khu tái định cư 160 ha và ranh tổng thể khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vì vậy cần xác định rõ ranh quy hoạch nào mới xác định rõ hộ dân nào ở trong ranh, hộ nào ở ngoài ranh.

Bà Mỹ cho rằng đất tái định cư của dân đã bị giao cho doanh nghiệp nên UBND TP HCM thời điểm đó đã chỉ đạo tìm kiếm 160 ha đất ở nhiều nơi thế vào. Điều này đã đẩy người dân phải tứ tán nhiều nơi tận Rạch Chiếc, Cát Lái cách xa trung tâm Thủ Thiêm đến 15 km.

"Tại sao TP lại đẩy dân tái định cư đi nhiều phường khác khiến dự án nằm trên 8 phường thay vì 5 phường như quy hoạch được phê duyệt ban đầu, từ đó đẩy dân đi tái định cư xa 15-20km. Thậm chí khu nam Rạch Chiếc giáp với quận 9, như vậy có quá xa?" - bà Mỹ đặt câu hỏi.

Theo bà Mỹ, diện tích tự nhiên của 5 phường là 1.084ha. Theo quy hoạch chỉ cần thu hồi 621ha, như vậy vẫn còn dư ra một diện tích đáng kể để tái định cư. Nhưng thống kê số liệu từ ban bồi thường thì việc thu hồi đất đã lên tới 803ha.

"Như vậy TP đã thu hồi lố rồi... Ai là lãnh đạo TP HCM thời kỳ đó chịu trách nhiệm về việc này?" - bà Mỹ chất vấn. Bà này cũng kiến nghị thành phố giải quyết sớm cho người dân, chấm dứt tình trạng khiếu nại của người dân suốt nhiều năm nay.

"Tôi cam kết chính quyền làm hết sức"

Trước đó, trong lần tiếp xúc ngày 18/10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp 30 hộ dân trong khu vực 4,3 ha (khu phố 1, phường Bình An) được Thanh tra Chính phủ kết luận xác định nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm.

Tại đây, ông Phong đã xin lỗi người dân Thủ Thiêm về sai sót hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch, về những khốn khó người dân Thủ Thiêm phải gánh chịu.

Lần tiếp xúc thứ 2 vào 7/11, người đừng đầu TP.HCM nói: "Tôi không né tránh, chính quyền thành phố cũng không né tránh. Trong lần tiếp dân trước, tôi đã lắng nghe phản ánh của các hộ dân khu phố khác mà người dân cho là nằm ngoài ranh. Hôm nay, một lần nữa tôi tiếp tục lắng nghe để có hướng xem xét giải quyết.

Chủ tịch TP HCM  tiếp xúc người dân Thủ Thiêm lần 3: An ninh được thắt chặt - Ảnh 3.

Người dân căng băng rôn bên ngoài hội trường

Nếu không thực tâm thì tôi không tổ chức những cuộc tiếp dân và lắng nghe ý kiến cô bác. Vì giải quyết được vấn đề Thủ Thiêm sẽ giải quyết được cuộc sống của người dân Thủ Thiêm cũng như những vấn đề liên quan đến sự phát triển của TP.HCM".

Ông Phong cho biết: "Tôi cam kết chính quyền làm hết sức, hết trách nhiệm của mình vì lợi ích hợp pháp của người dân Thủ Thiêm, có những chính sách đền bù làm sao giải quyết những thiệt thòi của người dân Thủ Thiêm thời gian tới. 

Với tư cách Chủ tịch UBND TP, tôi không xuất phát từ lợi ích của người dân thì xuất phát từ cái gì? Nếu tôi không quan tâm chuyện đó thì tôi không còn tư cách để lãnh đạo TP. Tôi xin nói bằng cả tấm lòng mình như thế".

10 nội dung chính quyền TP HCM xin ý kiến người dân:

1. Điều chỉnh thời điểm để tính bồi thường thiệt hại cho người dân Thủ Thiêm, không tính thời điểm Nghị định 34 có hiệu lực nữa, mà tính theo thời điểm thu hồi đất.

2. Bồi thường hỗ trợ đối với đất do dân tự khai phá, canh tác. Mức hỗ trợ về chi phí bồi thường và tái định cư, đưa về thời điểm 1997.

3. Hỗ trợ các trường hợp có nguồn gốc lấn chiếm, sông, kênh rạch từ năm 1993 đến 1998.

4. Hỗ trợ đối với đất lấn chiếm sông, kênh rạch từ có nguồn gốc từ 1998-2002.

5. Xem xét chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp thuê đất do Nhà nước quản lý để kinh doanh.

6. Các trường hợp thuê đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, thời điểm 15/10/1993 đến năm 2002.

7. Các trường hợp nhà đất ở bị giải tỏa một phần.

8. Các trường hợp đã chuyển thành đất ở nhưng không trực tiếp ở, làm kho, chuồng trại...Đất nông nghiệp không dùng để ở cũng được xem xét điều chỉnh.

9. Điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen trong khu đất ở.

10. Đất tự chuyển đất nông nghiệp thành đất ở trước ngày 10/5/2002.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại