Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác tới Mỹ tại APEC

Bích Thuận |

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, ký kết hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia trên thế giới.

Hôm nay (19/11), phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 27, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Bắc Kinh không mưu cầu "tách rời" và sẽ tích cực hợp tác với mọi quốc gia có mong muốn. Đây là thông điệp đáng chú ý sau khi Bắc Kinh gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ.

Phát biểu trực tuyến với hội nghị từ thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, loài người đang ở vào "thời kỳ lịch sử đặc biệt", dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu đã đẩy nhanh sự thay đổi của cục diện thế giới, khiến cho nền kinh tế thế giới "suy thoái sâu", tác động đến chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, nới rộng "thâm hụt" về quản trị, niềm tin và phát triển.

Ông một lần nữa lên án sự gia tăng của chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ và các hành vi bắt nạt, khiến toàn cầu hóa bị đảo ngược, làm trầm trọng hơn rủi ro và tính không xác định của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định xu thế hòa bình và phát triển là không thay đổi, đồng thời cho rằng hợp tác đối phó với thách thức là sự lựa chọn duy nhất của cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các quốc gia đoàn kết vượt qua khủng hoảng. Ông nói: "Các nước cần tương trợ bảo vệ lẫn nhau, đồng lòng chung sức, đề cao tinh thần đối tác, thắt chặt trao đổi và phối hợp chính sách, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc tế chống dịch một cách toàn diện, duy trì nền kinh tế thế giới mở, cố gắng sớm chiến thắng dịch bệnh, nỗ lực đưa nền kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và bao trùm”.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, ký kết hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia trên thế giới, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đầu tư thương mại song đa phương trong khu vực, chủ động hơn trong việc mở rộng giao lưu hợp tác với bên ngoài.

Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhấn mạnh, nước này sẽ không "quay ngược lại con đường lịch sử", không mưu cầu "tách rời" hay theo "nhóm nhỏ" khép kín biệt lập. "Cục diện phát triển mới" của Trung Quốc sẽ là "tuần hoàn kép trong nước và quốc tế rộng mở và thúc đẩy lẫn nhau."

Ông Tập Cận Bình còn khẳng định, Bắc Kinh "sẽ tích cực triển khai hợp tác với bất cứ quốc gia, khu vực, doanh nghiệp nào mong muốn hợp tác với Trung Quốc".

Mặc dù đến nay Chủ tịch Trung Quốc vẫn chưa gửi điện chúc mừng tới ông Joe Biden - Tổng thống vừa đắc cử của Mỹ, song đây có thể được xem như những tín hiệu và thông điệp mà Bắc Kinh gửi tới chính quyền kế nhiệm của Washington sau động thái chúc mừng cách đây không lâu./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại