Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5

Việt Hùng |

Lãnh đạo Bộ Công An cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát cơ động nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến về luật Cảnh sát cơ động để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có chuyến làm việc, chúc tết Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào sáng nay 27/1.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 2.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, trong năm 2021, lực lượng Cảnh sát cơ động đã duy trì nghiêm lực lượng trực ban, tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, ngoại giao, khoa học kĩ thuật, văn hoá thể thao, các hội nghị quan trọng của đất nước. Đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, hỗ trợ và bảo vệ tuyệt đối an toàn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 trong điều kiện đại dịch Covid-19 bùng phát.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 3.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn; là lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trong mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát các ổ dịch, đặc biệt là các địa bàn phía Nam; bảo vệ tối đa sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, giúp đỡ hết mình cho nhân dân trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng thành tích, chiến công to lớn mà lực lượng Cảnh sát cơ động đã đạt được trong năm vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 5.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội cho biết luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào kỳ họp thứ 3, tháng 5/2022.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 6.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 7.

Phát biểu trong chuyến làm việc, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công An đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tập trung nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến về luật Cảnh sát cơ động; đồng thời chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Công an để triển khai việc xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành, đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật Cảnh sát cơ động khi được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 8.

Tham dự chuyến làm việc, chúc tết của Chủ tịch Quốc hội có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng của Cảnh sát cơ động.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 9.
Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 10.

Lực lượng Cảnh sát cơ động bảo vệ hàng đặc biệt được trang bị súng tiểu liên MP5 có gắn giảm thanh.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 11.

Trong lực lượng này có các nữ chiến sĩ được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm, thăm hỏi, động viên.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 12.

Lực lượng quản lý, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ hiện có 2 loại động vật là chó và ngựa.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Cảnh sát cơ động sẽ được biểu quyết thông qua vào tháng 5 - Ảnh 13.

Đây cũng là lần đầu tiên trung đoàn Không quân Công an Nhân dân tham gia nhiệm vụ. Hiện lực lượng này đang được đề xuất trang bị máy bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại