Chủ tịch Q. Thanh Xuân: "Lãnh đạo sẽ trực tiếp xuống đối thoại với người dân về vỉa hè"

Hoàng Đan |

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng, mục tiêu của bức thư ngỏ là mong muốn mọi người dân hãy cùng chung tay, góp sức giữ gìn vỉa hè, lòng đường phong quang, sạch đẹp.

Vì mục tiêu vỉa hè phong quang, sạch đẹp

Ngày 5/3, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội đã có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân quận Thanh Xuân.

Trao đổi với PV vào sáng 7/3, ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thời gian qua, cùng với Thành phố, Quận đã tích cực tuyên truyền, có nhiều biện pháp giải quyết vấn đề trật tự đô thị, nhất là việc chiếm dụng lòng đường, vỉa hè, tuy nhiên hiệu quả chưa đạt được như yêu cầu.

"Đây là trăn trở của lãnh đạo quận và đông đảo quần chúng nhân dân; bởi trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, quận Thanh Xuân đang chuyển mình mạnh mẽ. Vì thế, việc xây dựng Quận phát triển toàn diện, bền vững là mục tiêu, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. 

Trong đó, giải pháp quan trọng là tập trung phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng, giữ gìn môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại hướng tới phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn", ông Lưu nói.

Cũng theo ông Lưu, tại Hội nghị "Quán triệt, triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị" của Ban chỉ đạo 197 thành phố diễn ra ngày 4/3, trong phát biểu chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã nêu vấn đề lãnh đạo các phường nên có thư ngỏ gửi đến nhân dân nêu rõ chủ trương của thành phố, quận về vấn đề trên.

Chủ tịch Q. Thanh Xuân: Lãnh đạo sẽ trực tiếp xuống đối thoại với người dân về vỉa hè - Ảnh 1.

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

"Ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND TP gợi mở cho tôi việc nên có thư ngỏ gửi đến nhân dân trong quận đề nghị mọi người cùng chung tay đảm bảo trật tự văn minh đô thị, không chiếm lòng đường, vỉa hè, sử dụng sai mục đích.

Như trong bức thư tôi đã nêu rõ mục đích là mong muốn tất cả người dân, nhất là các hộ ở mặt đường, phố, không nên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán mà hãy sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong khuôn viên nhà mình, giữ sạch sẽ vệ sinh. 

Khi tất cả cùng có ý thức giữ gìn, vì mục tiêu chung thì chắc chắn mỹ quan đô thị sẽ được đảm bảo kết quả sẽ lâu dài và bền vững, người đi bộ sẽ có vỉa hè phong quang, sạch sẽ", ông Lưu bày tỏ.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng chia sẻ: "Thực tế, trên địa bàn quận hiện nay, khó khăn nhất trong vấn đề quản lý lòng đường, vỉa hè chính là nhiều tuyến đường, phố đã hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, có nơi vỉa hè rộng nhưng cũng có nơi vỉa hè hẹp dẫn đến việc sắp xếp kinh doanh, để xe của người dân, lối đi dành cho người đi bộ còn nhiều bất cập".

Lãnh đạo quận sẽ xuống đối thoại trực tiếp với dân về vỉa hè

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng thông tin, đến thời điểm hiện tại, quận đã in được 10.000 bức thư ngỏ và tiến hành phát đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.

"Mục tiêu chính là làm sao tuyên truyền, vận động để người dân tự ý thức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã có kế hoạch, sau khi tuyên truyền vận động, nếu những hộ nào còn chưa nhất trí hay còn có vấn đề khác thì trực tiếp lãnh đạo quận sẽ phân công nhau xuống để gặp, trao đổi.

Việc gặp gỡ trực tiếp sẽ giúp chúng tôi lắng nghe được ý kiến, tâm tư người dân và qua đó có những giải pháp cụ thể, hiệu quả nhất", ông Lưu nói thêm.

Trước câu hỏi, liệu Thanh Xuân có tiến hành các biện pháp "cứng rắn" như Quận 1, TP Hồ Chí Minh đang thực hiện nhằm "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ không? Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã nêu rõ:

"Tôi nghĩ rằng, trước khi thực hiện các biện pháp xử lý Quận 1 cũng đã tiến hành tuyên truyền vận động rồi.

Còn đối với Thanh Xuân, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cụ thể, đầu tiên là tuyên truyền, vận động, thứ hai là kiểm tra và tiếp tục vận động, nếu trường hợp nào còn có vấn đề thì lãnh đạo quận sẽ xuống trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe.

Sau đó, sẽ tiến hành xử lý trực tiếp. Khi làm đầy đủ các bước như vậy thì người dân chắc chắn sẽ đồng tình, ủng hộ và giải quyết được vấn đề".

Người đứng đầu UBND quận Thanh Xuân cũng nhấn mạnh, tất cả các giải pháp thực hiện cũng đều nhằm mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, đảm bảo trật tự, văn minh đô thị.

"Cá nhân tôi cũng muốn gửi gắm và mong rằng nhân dân của quận Thanh Xuân hãy cùng chung tay góp sức với nhau để làm tốt nhất công tác đảm bảo trật tự, trật tự công cộng, trật tự vệ sinh môi trường.

Từ đó, giúp cho Quận trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, mọi người sống chan hòa, yêu thương, giúp đỡ nhau để những người nơi khác đến đây một lần lại muốn đến nhiều lần nữa", ông Lưu nhắn gửi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại