Chủ tịch phường nói về vụ sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử: "Có nữ phật tử ra phường khóc lóc phản ánh"

Hoàng Đan |

Nhà sư trụ trì chùa Trung Hành (Hải Phòng) bị phản ánh có thái độ, hành động, lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí dọa thả chó ra "cắn nát mặt" khách lễ chùa.

Tối 19/4, mạng xã hội facebook, tài khoản mang nickname L.S có chia sẻ thông tin về sự việc sư trụ trì chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) buông lời khiếm nhã với phật tử đi lễ chùa, khi người này lấy điện thoại chụp ảnh tại đây.

Theo thông tin ban đầu, người đăng tải thông tin chính là cô gái chụp ảnh khi đi lễ - bị sư trụ trì đuổi ra ngoài.

Người này cho biết, khi sư thầy thấy chị chụp ảnh đã lập tức quát: "Chúng mày cút ngay ra khỏi chùa không tao thả chó ra cắn nát mặt chúng mày bây giờ…".

Theo lời kể, dù sư thầy có hướng dẫn sang chùa khác trên địa bàn Hải Phòng để chụp ảnh, song trong lúc hướng dẫn đường đi liên tục buông lời tục tĩu.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV tối 22/4, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự TƯ GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo TP Hải Phòng cho hay, ông đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về vấn đề.

Theo Hòa thượng Thích Quảng Tùng, dù đang đi giảng dạy ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội nhưng sau khi nắm được thông tin, ông đã yêu cầu Chánh văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh.

Hòa thượng Tùng cho hay, ông sẽ nhắc nhở, chấn chỉnh Đại đức Thích Bản Phúc về cách cư xử, có hành động chuẩn mực với phật tử.

Về thông tin Đại đức Thích Bản Phúc cầm ly bia khi trả lời báo chí, Hòa thượng Thích Quảng Tùng nói sẽ yêu cầu kiểm tra.

Chủ tịch phường nói về vụ sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử: Có nữ phật tử ra phường khóc lóc phản ánh - Ảnh 1.

Một người phụ nữ đứng tạo dáng chụp ảnh dưới gốc cây hoa trong chùa Trung Hành, bị sư trụ trì nhắc nhở. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cũng trao đổi với PV chiều 22/4, ông Đinh Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm cho rằng thái độ khó hiểu của Đại đức Thích Bản Phúc với du khách và nhân dân địa phương đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Khánh nói có những ngày phật tử vào lễ nhưng nhà sư không cho. Có lần chưa lễ bái xong phật tử đã bị sư trụ trì "xua đuổi", thậm chí dọa nếu cố tình vào lễ "sẽ thả chó ra cho cắn".

Theo chủ tịch thường, nhiều người dân đã gọi điện cho lãnh đạo phường bày tỏ bức xúc về thái độ của sư Phúc. 

"Từng có nữ Phật tử ra phường khóc lóc phản ánh về việc nhà sư này không cho vào lễ, xua đuổi và thả chó cho cắn. Trước phản ánh của nhân dân, chúng tôi đã 5 lần 7 lượt mời nhà sư ra phường làm việc nhằm trao đổi, góp ý nhưng ông không ra. Tới đây, trên cơ sở phản ánh của người dân, chúng tôi sẽ ra thông báo yêu cầu vị trụ trì ra làm việc.

Nếu nhà sư này tiếp tục không ra, chúng tôi sẽ làm báo cáo gửi quận, các cơ quan chức năng có hướng giải quyết", ông Khánh nói.

Chủ tịch phường nói về vụ sư trụ trì dọa thả chó cắn nát mặt phật tử: Có nữ phật tử ra phường khóc lóc phản ánh - Ảnh 2.

Quang cảnh trong chùa.

Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm thông tin, tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều người dân cũng bày tỏ thái độ rất bức xúc, đề nghị chính quyền chuyển nhà sư đi khỏi chùa nhưng đến nay Đại đức Thích Bản Phúc vẫn đang làm việc.

Lãnh đạo UBND phường bác bỏ thông tin cho rằng, giữa Ban quản lý di tích miếu Trung Hành và vị Đại đức có khúc mắc từ lâu nay.

"Không có khúc mắc gì mà tất cả do Ban quản lý miếu không đồng tình với thái độ, cách hành xử khó hiểu của trụ trì chùa nên mới bức xúc", ông Khánh nêu rõ.

Người đứng đầu UBND phường Đằng Lâm đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo VN và Thành hội Phật giáo Hải Phòng xem xét, kiểm tra, có hướng chấn chỉnh cách hành xử của vị trụ trì chùa này, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh Phật giáo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại