Chủ tịch Perez bị lộ đoạn ghi âm có lời lẽ miệt thị Raul và Iker Casillas vào năm 2006

L8 |

Bộ mặt thật của chủ tịch Perez được phanh phui sau đoạn ghi âm từ năm 2006 bị lộ.

Chủ tịch Perez bị lộ đoạn ghi âm có lời lẽ miệt thị Raul và Iker Casillas vào năm 2006 - Ảnh 1.

Raul (trái), Perez (giữa) và Casillas (phải)

Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez, đang cảm thấy vô cùng xấu hổ sau khi một đoạn ghi âm của ông từ năm 2016 bị rò rỉ. Trong đoạn hội thoại, ông đã đưa ra những bình luận miệt thị một số cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ, bao gồm Raul và Iker Casillas.

Có thể nghe thấy Perez mô tả cựu tiền đạo Raul, người đang là huấn luyện viên đội trẻ của Real Madrid và cựu thủ môn Casillas, hiện làm đại sứ câu lạc bộ là "hai kẻ gian trá nhất tại Madrid".

Chủ tịch Perez bị lộ đoạn ghi âm có lời lẽ miệt thị Raul và Iker Casillas vào năm 2006 - Ảnh 2.

Cuộc nói chuyện được El Confidencial tiết lộ diễn ra vào tháng 9/2006 sau khi ông Ramon Calderon kế nhiệm Perez làm Chủ tịch Real Madrid

"Cậu ấy không phải là thủ môn của Real Madrid, bạn muốn tôi nói gì. Cậu ấy không phải, cậu ấy chưa bao giờ thuộc về chúng tôi. Casillas là bản hợp đồng sai lầm nhất mà chúng tôi mắc phải. Vấn đề là cậu ta được yêu quý tại đây, tôi không hiểu tại sao mọi người lại bênh vực cậu ấy nhiều như vậy. Casillas và Raul là hai kẻ gian trá lớn trong lịch sử Real Madrid, số 1 là Raul, số 2 là Casillas", Chủ tịch Perez nói về thủ thành Casillas và tiền đạo Raul.

Perez đặc biệt khinh bỉ Casillas, người đã trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid. Sau 725 trận khoác áo Real Madrid, Casillas giành được 5 chức vô địch La Liga, 3 Champions League, 2 Siêu cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup cùng nhiều danh hiệu khác trước khi tuyên bố rời CLB vào năm 2015.

Chủ tịch Perez bị lộ đoạn ghi âm có lời lẽ miệt thị Raul và Iker Casillas vào năm 2006 - Ảnh 3.

Ông Perez lần đầu tiên trở thành chủ tịch Real vào năm 2000, sau cam kết chiêu mộ thành công Luis Figo từ kình địch Barcelona và mở ra kỷ nguyên Galactico với những bản hợp đồng đình đám làng túc cầu như Figo, David Beckham và Zinedine Zidane.

Ông từ chức Chủ tịch Real Madrid vào ngày 27/2/2006 sau khi bị chỉ trích vì quá tập trung vào việc phát triển thương hiệu toàn cầu của CLB mà không quan tâm đến thành tích trên sân của đội bóng.

Chủ tịch Perez bị lộ đoạn ghi âm có lời lẽ miệt thị Raul và Iker Casillas vào năm 2006 - Ảnh 4.

Cũng trong một đoạn ghi âm khác bị tiết lộ, Perez đã chỉ trích Raul nhiều hơn nhưng lại dành những lời khen có cánh cho Zidane và Beckham.

"Raul thật tệ. Cậu ấy nghĩ rằng Madrid thuộc về cậu ấy và sử dụng mọi thứ ở câu lạc bộ, mọi thứ phải được làm theo ý của cậu ấy. Raul và người đại diện của cậu ấy là lý do khiến Real Madrid thi đấu tệ hại.

Còn Beckham, cậu ấy là một chàng trai tốt, rất thông minh. Cậu ấy có thể kiếm được 30 triệu euro mỗi năm, vì vậy phải thật khéo léo với cậu ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại