Chủ tịch nước: "Xử lý tham nhũng là không có vùng cấm"

Lê Giang |

Trong buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định, việc phát hiện tham nhũng là khâu khó nên phải phát huy sức mạnh tổng hợp.

Tại buổi tiếp xúc 5 ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 (quận 1 – quận 3 – quận 4), nhiều cử tri TP HCM bày tỏ bức xúc về tình trạng trộm cướp hoành hành, các án hình sự, giết người không có chiều hướng suy giảm; thực phẩm bẩn tràn lan; chưa xử lý được nạn tham nhũng và đặc biệt là hiện trạng Biển Đông đang rất nóng bỏng hiện nay.

Cử tri Phạm Thi Nga (phường Bến Thành) bày tỏ: “Hiện nay, cử tri sống trong bất an lo sợ vì môi trường sống còn nhiều nguy hiểm.

Trong nhà sợ trộm cắp, ngồi vào ăn thì sợ trúng độc, ra đường thì sợ tai nạn, thiên tai hạn hán Tây Nguyên và Nam Bộ… Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền biển của đất nước bị đe dọa nghiêm trọng”.

Theo Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, xây dựng xã hội kỷ cương.

“Việc xây dựng luật phải đi liền với phổ biến hướng dẫn thực hiện.

Trong việc thực thi pháp luật cần tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn nạn khiến người dân bức xúc như: bài trừ tệ nạn, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phân tích.

Hiện nay, ngoài tội phạm xuyên quốc gia, dùng vũ khí “nóng”, chống người thi hành công vụ thì tình trạng cướp giật, trộm vặt, lấy đồ du khách… làm ảnh hưởng đến môi trường sống, đầu tư kinh doanh phát triển du lịch của đất nước.

“TP HCM trước đây có cướp lộng hành thì chúng ta có đội săn bắt cướp, nhưng đó là cướp có vũ khí.

Nay thì những cách thức giật đồ, trang sức của du khách diễn biến phức tạp thì phải tổ chức lại lực lượng, rút kinh nghiệm chiến thuật đấu tranh với loại tội phạm này cho hiệu quả.

Không để tội phạm lộng hành, tạo cuộc sống bình yên cho người. Làm sao người dân ra đường nhặt được tài sản đánh rơi mà đem nộp cho cơ quan chức năng, người dân ở nông thôn ngủ không cần cài then mới gọi là bình yên, an toàn”, ông cho hay.


Các ứng viên ĐBQH

Các ứng viên ĐBQH

Phải bảo vệ, khen thưởng người tố cáo tham nhũng

Về vấn đề phòng chống tham nhũng mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước cho rằng, các văn bản của Nhà nước đã nêu rõ tham nhũng là quốc nạn.

Bước đầu, công tác đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng chưa được như mong muốn của cử tri cả nước.

Do đó, Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phòng chống tham nhũng.

“Thời gian qua cho thấy khâu phát hiện tham nhũng là khâu khó nên chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, các cấp các ngành và trong đó có thông tin báo chí.

Khi phát hiện tham nhũng phải tập trung điều tra khẩn trương đưa ra xử lý kịp thời, xử lý tham nhũng là không có vùng cấm”, Chủ tịch nước nói.

Bên cạnh xử lý tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng phải coi trọng việc thu hồi tài sản tham nhũng. Đây cũng là một khâu khó mà thời gian qua chưa đạt được hiệu quả.

“Để nâng cao chất lượng chống tham nhũng thì việc bảo vệ người tố cáo là hết sức quan trọng, phải có chính sách khen thưởng những người dũng cảm tố cáo tham nhũng.

Ở đây, chúng tôi kiến nghị xử lý những người gây khó khăn cho công tác phòng chống tham nhũng. Chỉ như thế mới phát huy hiệu quả”, ông nói.

Chủ tịch nước mong muốn góp phần xây dựng cơ chế có tính chất đột phá để tận dụng lợi thế để TP HCM phát triển nhanh và bền vững.

Cơ chế đó phải có tính đột phá, không cào bằng, giải phóng những rào cản cho TP. Đến lúc nên chăng Quốc hội phải thông qua một dự án luật về TP HCM giống như Luật Thủ đô để tạo điều kiện phát triển qua đó xây dựng TP HCM văn minh – hiện đại – nghĩa tình như mục tiêu đề ra.

Tăng cường sức mạnh quốc phòng để bảo vệ chủ quyền

Trả lời cử tri về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước cho biết, những diễn biến trên đe dọa đến độc lập chủ quyền Quốc gia. Chủ quyền là thiêng liêng nhất và bất khả xâm phạm đã xác định và tiếp tục thực hiện.

Chúng ta phải kiên trì kiên quyết đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải. Phải sử dụng tổng hợp các biện pháp vừa trên thực địa và các con đường ngoại giao, pháp luật trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế UCLOSS 1982 và DOC.

“Để góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải của đất nước, sắp tới với tư cách là Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh thống lĩnh lực lượng vũ trang, tôi sẽ cùng với Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Quốc hội, Chính phủ.. tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh để bảo vệ chủ quyền, lợi ích của nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa…”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa với cử tri.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại